Hợp tác vì lợi ích chung

(Baonghean) - Vừa qua, Báo Nghệ An nhận được thông tin của 10 hộ dân trú tại thôn Trung Yên, xã Yên Khê (Con Cuông) phản ánh: Đất giao khoán trước đây giữa Nông trường quốc doanh Bãi Phủ (nay là Xí nghiệp chè Bãi Phủ) cho các hộ đội viên được bàn giao lại cho Ban chỉ huy quân sự huyện nhưng các hộ không được thông qua. Và đến nay, họ  vẫn chưa nhận được phương án hỗ trợ thỏa đáng... 

Vùng đất được cấp cho Ban CHQS huyện Con Cuông.
Vùng đất được cấp cho Ban CHQS huyện Con Cuông.
Ông Trần Hữu Chinh, đại diện những hộ đội viên của Nông trường quốc doanh Bãi Phủ, cho biết: Năm 1960 – 1961, chúng tôi từ miền xuôi lên miền ngược, vào làm công nhân của nông trường để xây dựng kinh tế và thành lập ra đơn vị Trung Chính (nay là Trung Yên). Thời gian đó, vùng này là đồng hoang, chúng tôi phải khai hoang phục hóa. Đến năm 1992-1993, 10 hộ được nông trường giao cho một số diện tích để trồng chè. Tuy nhiên, đến tháng 11/2003, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông trực tiếp vào thôn Trung Yên phát giấy gọi 10 hộ lên nhà văn hóa thôn họp, thông báo nội dung, toàn bộ diện tích đất 10 hộ sản xuất lâu nay đã thuộc về đất quốc phòng, đồng thời buộc các hộ dân phải làm biên bản mượn đất để canh tác... Ông Chinh cũng như các hộ đều cho rằng: Việc bàn giao đất phục vụ cho quốc phòng người dân hoàn toàn đồng tình, nhưng nếu muốn thu hồi thì phải có thông báo cho dân, phải có sự thống nhất bồi thường chứ không thể bỏ qua dân như thế được.
Tìm hiểu sự việc, được biết, trên cơ sở đất đã giao cho các hộ đội viên thuộc nông trường canh tác, đến năm 1999 sau khi khảo sát, phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông, địa chính xã Yên Khê đã tiến hành đo đạc, lập bản đồ trích lục theo bản đồ địa chính khu đất nói trên, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Địa chính đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban CHQS huyện Con Cuông. Đến ngày 11/1/2001, UBND tỉnh có Quyết định số 846/QĐ.UB.ĐC về việc cấp đất vào mục đích quốc phòng, kèm theo Giấy chứng nhận QSDĐ mang mã số U 345357 cho Ban CHQS huyện Con Cuông đối với thửa đất trên. Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng, bàn giao đất cho Ban CHQS huyện Con Cuông, gia đình các hộ đội viên không hề hay biết.
Ông Đặng Trọng Hạnh, trước là Đội trưởng Đội Trung Chính, hiện nay là cán bộ phòng Kế hoạch Xí nghiệp chè Bãi Phủ, thừa nhận: Trước đây nông trường giao khoán cho các hộ sản xuất nhưng khi bàn giao đất cho Ban CHQS huyện đội Con Cuông sử dụng vào mục đích quốc phòng thì nông trường quả thực chưa tiến hành họp để thông qua các hộ đội viên... Ông Nguyễn Viết Tam, Đội trưởng Đội Trung Chính hiện nay, khẳng định: Sau thời kỳ khai hoang, nông trường đã tiến hành giao khoán cho các hộ nhưng đến khi chuyển đổi sang đất quốc phòng thì các hộ không hề hay biết.
Về vấn đề liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ, tìm hiểu được biết, vì không có bất kỳ cuộc họp nào, nên chỉ đến thời điểm tháng 11/2003, Ban CHQS huyện vào thôn mời các hộ dân đến họp để thông báo vùng đất này đã thuộc quyền của Ban CHQS huyện thì người dân mới biết và đòi hỏi đền bù hỗ trợ. Lúc này, đất đã thuộc quyền của Ban CHQS huyện Con Cuông, vì chưa sử dụng đến nên Ban CHQS huyện đã cho các hộ dân mượn để canh tác. Tại hợp đồng mượn đất canh tác giữa Ban CHQS huyện Con Cuông và các hộ được lập vào ngày 15/12/2004 nêu: “Gia đình cam kết sẽ không trồng cây lưu niên, không xây dựng các công trình trên đất, đồng thời giao nộp đầy đủ lệ phí đúng thời hạn hàng năm. Khi có nhu cầu sử dụng cho quốc phòng, Ban CHQS huyện Con Cuông sẽ thu hồi tổng thể hoặc một phần tùy theo tính chất nhiệm vụ, nhưng trong năm đó sẽ không thu lệ phí và sẽ bồi hoàn sản phẩm trên đất (nếu sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch)”. 
Sau khi ký hợp đồng mượn đất, các gia đình đã canh tác trên diện tích đất nói trên và đóng lệ phí thuê mượn đất cho Ban CHQS huyện 1 năm. Sau đó, Ban CHQS huyện không thu phí nữa mà cho các hộ dân tiếp tục canh tác sản xuất. Đến năm 2012, Ban CHQS huyện có ý định quy hoạch, xây dựng thao trường bắn phục vụ huấn luyện, chiến đấu nên đã tiến hành khảo sát, đo đạc lại diện tích thửa đất nói trên nhưng các gia đình phản đối. Trung tá Lê Văn Tới, Phó Chỉ huy Ban CHQS huyện Con Cuông, cho biết: Việc trước đây giữa nông trường và các hộ đội viên chúng tôi không nắm được. Về phía đơn vị, chúng tôi đã giải thích rằng việc phản đối của các hộ dân là không phù hợp với hợp đồng mượn đất canh tác mà họ đã ký với Ban CHQS huyện. Còn trong quá trình tổ chức quản lý diện tích đất nói trên, Ban CHQS huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Nhà nước và pháp luật, kỷ luật quân đội. Thửa đất 97.196,30m2 có Quyết định số 846/QĐ.UB.ĐC kèm theo Giấy chứng nhận QSDĐ mang mã số U 345357 tại thôn Trung Yên, xã Yên Khê là thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban CHQS huyện Con Cuông để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. 
Ông Lương Đình Việt, Trưởng phòng TN & MT huyện Con Cuông, cho rằng: Đất do Nhà nước cấp cho nông trường, nông trường có quyền sử dụng, chuyển giao... trong đó chuyển giao sang mục đích quốc phòng được coi là ưu tiên số một. Tuy nhiên, vì là đất trước đây đã giao khoán cho các hộ đội viên, vì vậy nông trường phải làm việc với các hộ đội viên trước khi chuyển giao đất cho Ban CHQS huyện. Với chức năng của mình, sau khi có thông tin phản ánh, phòng TN & MT huyện đã làm việc với nông trường để rà soát xem ngoài diện tích đã chuyển giao sang đất quốc phòng thì nông trường đã bố trí đất chỗ khác cho các hộ chưa? Theo báo cáo, hiện nay có 6 hộ đã được bố trí đất, còn lại 4 hộ đang xác minh rà soát... 
Có thể thấy việc Nông trường quốc doanh Bãi Phủ bàn giao đất trước đây giao khoán cho các hộ đội viên sản xuất sang mục đích phục vụ công tác quốc phòng mà không thông báo cho các hộ đội viên là không đúng. Việc này cho thấy nông trường đã xem thường, bỏ qua quyền lợi của các hộ gia đình, những người đã có công khai hoang phục hóa, cũng chính là những người bám trụ với cây chè không ngoài mục đích vì sự phát triển của nông trường. Vì vậy, cần tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; nông trường cũng như các bên liên quan cần tổ chức họp để thông cảm với những hộ đội viên. Theo đó, trong khả năng của mình nông trường cần tiến hành rà soát việc bố trí đất cho các hộ sản xuất. Về phía các hộ đội viên, cần sớm thống nhất với phương án hỗ trợ trước đây đã ký với Ban CHQS huyện tại biên bản mượn đất để Ban CHQS huyện sớm triển khai xây dựng thao trường phục vụ công tác diễn tập, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh cho địa phương nói chung, trong đó có quyền lợi của các hộ nói riêng.
Bài, ảnh: Quảng An
Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự cho biết: Việc UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 846/QĐ.UB.ĐC ngày 11/1/2001, cấp đất vào mục đích quốc phòng, kèm theo Giấy chứng nhận QSDĐ mang mã số U 345357 cho Ban CHQS huyện Con Cuông với diện tích 97.196,30m2 đất tại thôn Trung Yên, xã Yên Khê, huyện Con Cuông là phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi trên thực tế, đất này do Nông trường quốc doanh Bãi Phủ quản lý, các hộ dân chỉ thuê lại để sử dụng. Sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông, toàn bộ diện tích đất này vẫn chưa bị thu hồi, 10 hộ dân vẫn tiếp tục canh tác. Việc phản đối của các hộ dân khi Ban CHQS huyện Con Cuông tiến hành thu hồi đất là không có căn cứ. Theo quy định tại Điều 38, Điều 39, Luật Đất đai năm 2003 thì Nhà nước có quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Thời gian thông báo trước khi thu hồi đất chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Sau khi thu hồi, 10 hộ dân sẽ được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 43, Luật Đất đai năm 2003.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...