Huyện Kỳ Sơn kêu gọi học sinh từ miền Nam trở về chuẩn bị năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm học mới đang cận kề, tuy nhiên nhiều trường học ở huyện vùng cao Kỳ Sơn vẫn lo lắng chưa đủ học sinh, bởi trước đó nhiều em vào miền Nam thăm bố mẹ chưa trở về. 

Những ngày này, giáo viên vùng cao huyện Kỳ Sơn đã bắt đầu tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời, các ban, ngành chức năng của huyện cũng kêu gọi các trường học nhanh chóng vận động các học sinh đi thăm thân ở miền Nam sớm trở về để kịp bước vào năm học mới.

Có mặt tại Trường Mầm non Keng Đu - một trong những ngôi trường thuộc xã biên giới xa nhất của huyện Kỳ Sơn, không khí lao động náo nhiệt khắp sân trường. Dù mới trả phép hè nhưng các cô giáo ở đây đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh và tu sửa cơ sở vật chất trường lớp. Được sự giúp sức của các lực lượng đóng chân trên địa bàn như Đồn Biên phòng, Đoàn Thanh niên nên công việc cũng đỡ vất vả đối với các cô giáo.

bna_1.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Keng Đu dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đón học sinh. Ảnh: Đào Thọ

Cô Hoàng Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu cho biết: Năm học 2023 - 2024, toàn trường có 350 học sinh. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các cháu đến trường, giáo viên ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất còn phải đến các bản vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Ngay đầu năm học mới, học sinh phải có chỗ học, ăn, nghỉ và vui chơi đảm bảo.

Còn tại Trường PTCS Dân tộc bán trú Tây Sơn, thời điểm hiện tại giáo viên vẫn đang tích cực lao động vệ sinh để sẵn sàng đón học sinh tựu trường theo đúng kế hoạch. Năm học 2023 - 2024, trường có 358 học sinh bao gồm cả 2 bậc học tiểu học và THCS.

Theo cô Lã Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng nhà trường, do đặc thù địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, địa bàn rải rác, bị chia cắt nên hiện tại vẫn chưa thể phân công giáo viên đến các điểm bản để nắm bắt được số lượng học sinh hiện có mặt tại địa phương.

bna_2.jpg
Hè đến, nhiều học sinh ở Kỳ Sơn bắt xe vào miền Nam thăm bố mẹ. Ảnh: CSCC

“Đến ngày 28/8, học sinh mới có lịch tựu trường theo kế hoạch nhưng với một địa bàn đặc thù như xã Tây Sơn thì chúng tôi buộc phải làm tốt công tác vận động trước. Thời điểm ra Tết, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa tại các tỉnh phía Nam, hè đến các em cũng theo xe vào với bố mẹ nên chúng tôi phải đến tận các bản vừa tìm hiểu tình hình, vừa tìm cách liên lạc với phụ huynh để đưa các cháu trở lại trường” - cô Lã Thị Thanh Huyền chia sẻ.

bna_3.jpg
Những gương mặt trẻ thơ bên vệ đường chờ xe vào miền Nam. Ảnh: CSCC

Theo một số nhà trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thì hiện số học sinh vào Nam thăm người thân chưa thể thống kê được, bởi các trường đều mới tập trung giáo viên. Một điều đáng lo lắng nữa là tình trạng nhiều học sinh vào Nam thăm bố mẹ xong sẽ ở lại để học luôn trong đó. Tình trạng này đã xảy ra vào các năm học trước làm số lượng học sinh tại các trường bị giảm xuống.

bna_5.jpg
Huyện Kỳ Sơn ban hành văn bản đưa học sinh trở về địa phương trước ngày khai trường. Ảnh: Đào Thọ

Trước thực trạng này, huyện Kỳ Sơn đã có văn bản yêu cầu các xã, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức rà soát số học sinh đang đi thăm bố mẹ cả nội và ngoại tỉnh, để lập kế hoạch tuyên truyền, vận động đưa các em trở về địa phương trước khi bước vào năm học mới. Khi học sinh đã trở về, lập tức làm các thủ tục tuyển sinh, nhập học để các em không bị thiệt thòi quyền lợi học tập.

bna_4.jpg
Tại một số trường, phụ huynh đã đến chuẩn bị nơi ăn ở cho học sinh. Ảnh: Đào Thọ

Ông Phạm Viết Phúc - quyền Trưởng Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cho hay: Theo kế hoạch, năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 73 trường và hơn 25 nghìn học sinh. Trước đó, số lượng học sinh vào miền Nam thăm bố mẹ là khá nhiều. Những năm dịch Covid-19, nhiều học sinh bị mắc kẹt lại trong đó làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học. Bởi vậy, năm học này ngành Giáo dục huyện có công văn chỉ đạo ngay từ đầu để tránh trường hợp các em không kịp tựu trường./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.