Israel sẽ phải trả giá đắt trong mâu thuẫn đền Al-Aqsa

(Baonghean.vn)- Ngày 25/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Israel sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột liên quan tới các biện pháp an ninh mà nước này áp đặt tại cổng vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem.

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Erdogan cho hay: “Israel đã không bày tỏ sự tôn trọng đối với đền thờ Aqsa và quần thể Haram al-Sharif (mà người Do Thái gọi là Núi Đền), do đó nước này sẽ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Israel sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Israel sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Tôi đã biết quyết định của Israel dỡ bỏ các thiết bị dò kim loại, và tôi hy vọng tất cả sẽ tuân thủ. Chúng tôi hy vọng Israel  có những bước đi vì hòa bình khu vực”.

Israel đã lắp đặt các thiết bị dò kim loại tại cổng vào khu quần thể sau khi hai sĩ quan cảnh sát đứng gác ngoài đền thờ al-Aqsa bị bắn chết ngày 14/7. Động thái an ninh này đã khiến xung đột ngày càng sâu sắc giữa Israel và Palestine. 

Đến ngày 24/7, thông báo của Nội các Israel cho hay nước này đã quyết định dỡ bỏ các thiết bị dò kim loại và thay chúng bằng các biện pháp giám sát “thông minh” và ít gây trở ngại hơn. Tuy nhiên, Palestine phản đối những biện pháp mới, và kêu gọi trả lại nguyên trạng trước ngày 14/7.

Cảnh sát Israel tuần tra bên ngoài khu vực Núi Đền ở Jerusalem. Ảnh: Getty
Cảnh sát Israel tuần tra bên ngoài khu vực Núi Đền ở Jerusalem. Ảnh: Getty

Căng thẳng tại Jerusalem đã khiến các cuộc biểu tình nổ ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay một số người biểu tình đã phá cửa và ném đá vào một giáo đường ở Istanbul. Tổng thống Erdogan đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cho rằng việc tấn công các khu vực thờ tự là “một sai lầm lớn”.

Tổng thống Erdogan đã thảo luận với người đồng cấp Israel Reuven Rivlin. Trong cuộc thảo luận, ông Erdogan nhấn mạnh người Hồi giáo tới đền al-Aqsa không thể bị đối xử như những kẻ khủng bố. Ông cũng nêu rõ: “Chúng tôi cũng không chấp nhận những người Do thái tới các giáo đường và đền thờ bị đối xử như những phần tử khủng bố”./.


Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.