Israel xâm nhập Gaza, Tổng thống Palestine "cầu cứu" LHQ

Ngày 13/7, một nhóm biệt kích hải quân Israel đã tiến vào Dải Gaza trong cuộc tấn công trên mặt đất đầu tiên nhằm vào vùng lãnh thổ này, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước đó chỉ vài giờ.

Binh sỹ Israel triển khai gần khu vực biên giới với Dải Gaza
Binh sỹ Israel triển khai gần khu vực biên giới với Dải Gaza



Người phát ngôn quân đội Israel đã xác nhận thông tin trên và cho biết địa điểm nhóm biệt kích xâm nhập là nơi phong trào Hamas của Palestine tiến hành các vụ nã rocket tầm xa nhằm vào dân thường Israel. Đã xảy ra một số loạt đấu súng khiến 4 lính Israel bị thương, nhưng toàn bộ nhóm binh sĩ đã trở về an toàn.

Đây là lần đầu tiên quân đội Israel thừa nhận tiến vào Dải Gaza kể từ khi nước này mở chiến dịch tấn công trả đũa có tên gọi "Bảo vệ biên giới" nhằm vào phong trào Hamas.

Cùng ngày, tại cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Trung Đông Robert Serry, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ dân thường Palestine trước các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza.

Ông Abbas khẳng định "hành động xâm lược của Israel cần phải chấm dứt ngay lập tức" đồng thời cho biết ban lãnh đạo Palestine sẽ sớm công bố các quyết định đối phó với các cuộc tấn công của Tel Aviv. 

Trong khi đó, một quan chức tiết lộ Palestine có kế hoạch gia nhập 20 hiệp ước quốc tế nhằm tăng cường các hoạt động ngoại giao và nâng cao vị thế của Palestine. Thông tin chi tiết về kế hoạch này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Dải Gaza, ngày 13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Le Drian nói: "Pháp lên án các cuộc tấn công bằng rocket của phong trào Hồi giáo Hamas, song cũng hối thúc Tel Aviv kiềm chế trong những hành động đáp trả, cụ thể là phải tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh gây thương vong cho dân thường."

Trước đó, ngày 12/7, Đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông, Ngô Tư Khoa đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp giữa Israel và Palestine và bày tỏ quan ngại trước cuộc xung đột đang leo thang tại khu vực, cho rằng hai bên cần phải giải quyết vấn đề thông qua đàm phán hòa bình. 

Theo quan chức này, Bắc Kinh phản đối sử dụng vũ lực chống lại dân thường và tin rằng các hoạt động trả đũa lẫn nhau chỉ làm tăng sự thù địch giữa hai bên.

Theo các nguồn tin, trong tuần tới, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini sẽ có chuyến công du tới Trung Đông nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Dự kiến, Ngoại trưởng Steinmeier sẽ có các cuộc hội đàm tại Israel, Bờ Tây và Jordan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mogherini, hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Bengiamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên./.

Theo Vietnam+

tin mới

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.