Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 17/10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội giảng; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

bna_đại biểu_1.jpg
Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 20/10, với sự tham gia của 35 nhà giáo tiêu biểu đến từ 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích có tính chuyên môn sâu sắc, tính phong trào rộng khắp, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua dạy tốt học tốt, khuyến khích, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, tìm ra phương pháp giảng dạy có hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong toàn ngành.

bna_hồ chị châu loan.jpg
Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc Hội giảng. Ảnh: Minh Quân

Thông qua Hội giảng, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ có điều kiện đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ giảng viên, giáo viên ở các cơ sở đào tạo, từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng cờ lưu niệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có giáo viên tham gia Hội giảng. Ảnh: Minh Quân

Đây cũng là dịp để lựa chọn những nhà giáo xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng để đại diện cho ngành giáo dục nghề nghiệp tỉnh nhà tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.