Năm 2015, Nghệ An đạt sản lượng lương thực hơn 1,2 triệu tấn

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.  Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ khai mạc hội nghị
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT khai mạc hội nghị.

Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn như diễn biến thời tiết phức tạp, hạn hạn, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi xảy ra ở nhiều nơi và trên nhiều đối tượng, nhưng  ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trên cả 5 chỉ tiêu cơ bản của ngành, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Ngueyenx Văn Lập báo cáo về kết quả đạt được trong năm 2015
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó GĐ Sở NN&PTNT báo cáo kết quả đạt được trong năm 2015.

Năm 2015, tổng sản lượng lương thực đạt 1,218 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay; chương trình xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch  đề ra, toàn tỉnh có 108 xã đã đạt chuẩn. Công tác  quản lý và bảo vệ rừng được triển khai tích cực, tăng hiệu quả trồng và khai thác rừng, đảm bảo môi trường sinh thái; kinh tế thủy sản gia tăng giá trị; Công tác thủy lợi được quan tâm, phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Đình Thanh, phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết; Vụ xuân anwm 2015, trước tình hình hạn hán, Thanh Chương chủ trương chuyển đổi 200 ha lúa sang các loại cây trồng màu chịu hạn hơn
Ông Lê Đình Thanh, phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, vụ xuân năm 2015, trước tình hình hạn hán, Thanh Chương chủ trương chuyển đổi 200 ha lúa sang các loại cây trồng màu chịu hạn hơn.
Ông Vương Đình Ngọc, phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành khẳng định: Yên Thành chỉ dạo quyết liệt để đảm bảo sản xuất đúng lịch thời vụ, tập trung mở rộng các loại lúa chất lượng cao làm hàng hóa trong sản xuất vụ xuân 2016
Ông Nguyễn Vương Ngọc, phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành khẳng định: Yên Thành chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo sản xuất đúng lịch thời vụ, tập trung mở rộng các loại lúa chất lượng cao làm hàng hóa trong sản xuất vụ xuân 2016.

Năm 2016, ngành Nông nghiệp đặt ra mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn VSTP và khả năng cạnh tranh cao; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn vốn; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân, ngư dân, diêm dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2015.

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí chỉ rõ: Năm 2016, sản xuất nông nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino. Ngành nông nghiệp cần có các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.Để đảm bảo an ninh lương thực, phấn đấu năm 2016 phải đạt 243 nghìn diện tích gieo trồng, tổng sản lượng cây có hạt đạt 1,206 triệu tấn, trong đó lúa 996 nghìn tấn và ngô 240 nghìn tấn.  

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Dịp này, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; có 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 8 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen./

Phú Hương

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.