Nước lũ tiếp tục dâng, nhiều nơi ở Nghệ An bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Mưa lớn trong 2 ngày nay và nước đổ mạnh từ thượng nguồn đổ về nên nhiều địa phương ở Nghệ An ngập chìm trong nước.

Nước sông Con dâng cao. Ảnh: Cẩm Tú
Nước sông Con dâng cao. Ảnh: Cẩm Tú

* Tại xã Kỳ Tân (Tân Kỳ), 33 nhà dân bị ngập, hiện đã di dời người dân đến nơi an toàn, tại xã Tân Long có 216 ha mía bị ngập...

Trên địa bàn có 103 hồ đập đã đầy nước, các vùng bãi ven sông trồng ngô, mía đều bị ngập. 1 số xã như Hương Sơn có cầu tràn qua đường như cầu khe chui, cầu sụm, khe nước do nước dâng cao không thể đi lại được, chia cắt địa phương với các địa phương khác, giữa xóm này với xóm khác.

 Xã Nghĩa Dũng 1 số đoạn trên tuyến đường 15B bị ngập cô lập các xóm Cửa Đền, Tân Mỹ, Đào Nguyên và hiện tại trên địa bàn vẫn có mưa, nước tiếp tục dâng, 1 số gia đình nước đã tràn vào nhà, cấp ủy chính quyền địa phương đang di dời người dân đến nơi an toàn...

Các lực lượng quân sự và phòng chống lụt bão ở Tân Kỳ giúp dân di dời tài sản. Ảnh: Trọng Hùng
Các lực lượng quân sự và phòng chống lụt bão ở Tân Kỳ giúp dân di dời tài sản. Ảnh: Trọng Hùng

* Ở TX. Thái Hòa mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến nhiều tuyến đường nội thị chìm sâu trong biển nước. Đến trưa 11/10, nước dâng cao khiến hàng trăm hộ dân thuộc phường Long Sơn, Hòa Hiếu, Quang Phong... ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu 5 đến 7m, chính quàn đại phương buộc phải di dời. Nhiều khối, xóm bị nước dâng cao cô lập hòa toàn.

Nhiều ngôi nhà ở Thái Hòa bị ngập chìm. Ảnh: Quang Huy
Nhiều ngôi nhà ở Thái Hòa bị ngập chìm. Ảnh: Quang Huy

Đến thời điểm này 100% hồ, đập trên địa bàn đã bị tràn. Mực nước sông Hiếu từ thượng nguồn đổ về đang dâng lên. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có 200 ha rau màu các loại bị hư hỏng, trên 100ha mía vùng bãi ven sông Hiếu đã bị chìm dưới nước.

Một số trường học trên địa bàn cũng đã phải cho học sinh nghĩ học. Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa đang tổ chức cứu trợ mỳ tôm cho các gia đình bị ngập lụt.

* Theo thống kê, tại huyện Thanh Chương đến cuối ngày 11/10 có 4 nhà bị sập, hư hỏng nặng do lở đất,; 15 nhà dân, 23 chuồng trại bị ngập; 364 m bờ rào: 250 m kênh mương bị sập đổ, trôi 120 cống nội đồng. Hơn 539 ha cây màu vụ đông và cây ăn quả bị ngập úng; 277 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập; 204 con gia súc 2.210 con gia cầm bị chết... Tổng thiệt hại ước tính trên 5,5 tỷ đồng  

Trong đợt mưa lũ này, Rú Nguộc tiếp tục lở hàng trăm m3 đất đá làm ảnh hưởng đến ATGT; có một số địa phương ở vùng Bích Hào giáp với tỉnh Hà Tĩnh như Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Mai bị thiệt hại nặng nề. Các xã vùng tái định cư như Ngọc Lâm, Thanh Sơn đều bị lũ quét...

Căn nhà của anh Lưu Văn Tú xóm 5, xã Thanh Nho (Thanh Chương) bị đất vùi lấp. Ảnh: Đình Hà
Căn nhà của anh Lưu Văn Tú xóm 5, xã Thanh Nho (Thanh Chương) bị đất vùi lấp. Ảnh: Đình Hà

Ngay sau mưa lũ, huyện đã thành lập các đoàn xuống các địa phương bị thiệt hại nặng để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả; hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại. Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo tại những khu vực các bến đò, ngầm, tràn, đường ngập nước để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Kiểm tra các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa nước, đặc biệt chú trọng các hồ nhỏ đã tích đầy nước có phương án xả lũ kịp thời, hợp lý.

Hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Thu Hường
Hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Thu Hường

Theo báo báo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Quỳ Hợp, trên địa bàn huyện có 2 người chết do lũ; 4 nhà bị hư hỏng; 171 nhà bị ngập sâu 1 m.

Về nông nghiệp, bị thiệt hại 85 ha lúa, 198,5 ha rau màu, 78 ha nuôi trồng thủy sản, 30 ha cây trồng lâu năm, 76 ha cây trồng hàng năm. Bị sạt lở đường trục thôn, hư hỏng cầu tràn ở xã Châu Hồng và Châu Quang; 4 cầu tạm bị cuốn trôi...  Ước tính tổng thiệt hại 9.721 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn Quỳ Hợp tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, huyện đang tiếp tục huy động lực lượng 4 tại chỗ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

* Ở huyện Quỳnh Lưu, có khoảng 1.100 nhà dân bị ngập sâu, nước tràn vào nhà và buộc phải di dời người, đồ đạc; hàng trăm ha rau màu và nhiều công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng nặng.

Ngày 11/10, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục lũ lụt tại các địa phương trong toàn huyện.

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Facebook Phạm Cảnh
Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Facebook Phạm Cảnh

Tại xã Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát, mưa lớn đã làm toàn bộ 320 nhà dân bị ngập nặng, trong đó Quỳnh Diễn 70 nhà, thị trấn Cầu Giát 250 nhà. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an đã sơ tán người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm cũng bị ngập sâu trong nước. 

Tại các xã vùng bãi ngang, toàn bộ rau màu đều bị hư hỏng. Riêng ở xã Quỳnh Bảng còn thiệt hại 5ha vùng nuôi trồng thủy sản.

Mưa lũ đã làm nhiều kênh, đập bị tràn và sạt lở. Đê sông Mơ ở xã Quỳnh Bảng bị sạt lở, nước tràn qua mặt đê dài 500m; kênh Vực Mấu xã Quỳnh Văn bị vỡ 2 đoạn dài 26m; kênh chính đập 32 xã Tân Sơn bị vỡ một đoạn dài 7m; đập Vũng Sắn xã Quỳnh Tân bị sạt lở dài 5m. Cùng với đó 254ha các loại như ngô, dưa, vừng, rau màu cũng bị ngập úng, đổ gãy.

Nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại về tài sản. Ảnh: Thanh Toàn
Nước tràn vào nhà dân ở Quỳnh Lưu gây thiệt hại về tài sản. Ảnh: Thanh Toàn

Sau khi kiểm tra tình hình, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu yêu cầu địa phương cần có phương án chủ động sơ tán các hộ dân khi nước tiếp tục dâng. Đồng thời, chỉ đạo các xã tiếp tục thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại do lũ lụt và báo cáo kịp thời cho huyện để có biện pháp giúp đỡ. 

Đối với các hộ thiệt hại nặng cần sớm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, động viên thăm hỏi; triển khai nhanh công tác cứu trợ cho nhân dân bị lũ, khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để sửa chữa đường giao thông, thuỷ lợi, nâng cấp mặt bằng các vùng nuôi trồng thủy sản... Mặt khác, cần nhanh chóng huy động lực lượng triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

                Cẩm Tú - Trọng Hùng - Huy Quang - Thu Trang - Đình Hà - Thu Hường - Thanh Toàn

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.