Kobani có thể trông cậy vào lời hứa hẹn của Ankara?

(Baonghean.vn) - Thứ 6 ngày 3/10, các chiến binh người Kurd vẫn duy trì nỗ lực ngăn chặn cuộc tiến công của IS vào thành phố Kobani. Đã từ 2 tuần nay, thành phố của người Kurd giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này rơi vào vòng vây của quân IS.

Kobani là thành phố Kurd thứ 3 của Syria, đóng vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS. Nếu mở được "cánh cửa" Kobani, IS sẽ làm chủ cả dải đất rộng lớn ở miền Bắc Syria, chạy dọc theo biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ, đe doạ trực tiếp đến đất nước này. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào sáng thứ 6 ngày 3/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định:"Chúng tôi không muốn Kobani thất thủ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để điều đó không xảy ra".

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trả lời phỏng vấn trên truyền hình.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

Cho đến nay, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn né tránh việc tham gia vào cuộc chiến chống IS - lấy lý do can thiệp vào cuộc chiến này cũng chẳng ích gì nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad không rời khỏi cái ghế Tổng thống. Trong khi đó, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vẫn là lực lượng chủ yếu chống jihad trong vùng. Giờ thì Kobani nổi lên như 1 vấn đề nóng, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ankara và PKK. Nhà lãnh đạo bị cầm tù người Kurd Abdullah Ocalan đã đe doạ phá vỡ những thoả thuận hoà bình giữa PKK và chính quyền Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm ngơ, bỏ mặc người Kurd tại Kobani bị lực lượng jihad thảm sát.

Có lẽ chính điều này đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thay đổi thái độ bàng quan với cuộc chiến chống IS. Bằng chứng là 1 số lượng lớn quân sĩ được điều động, tập trung tại biên giới giáp Syria. Thứ 5 ngày 2/10, Nghị viện cũng thông qua 1 cơ chế cho phép chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq và Syria. Có vẻ như quốc gia này sẽ sớm tham gia vào liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu.

IS tiến quân đến Kobani đã khiến ít nhất 160.000 người tràn qua biện giới tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 70 ngôi làng bị quân jihad chiếm đóng trên đường đến Kobani. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria thì hiện IS còn cách Kobani chưa đầy 1km về phía Đông và Đông Nam thành phố. (Le monde ngày 3/10)

                                                                                                                                   Nấm Linh Chi

tin mới

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?