Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12) tại Lào

(Baonghean) - Tối 21/12, tại thủ đô Vientiane (Lào) Đại sứ quán Việt Nam, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cùng các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã long trọng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011) và Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Tham dự có Trung tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt (Sengnuoan Sayalath) - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp Quân đội Lào, đại diện các bộ ngành phía Lào và các Đoàn Tùy viên quân sự các nước cùng bà con Việt kiều, Tổng hội Việt Nam tại Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng.

 

Đại tá Nguyễn Phú Hải – Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã khái quát lịch sử xây dựng và phát triển của Lực lượng vũ trang Việt Nam và vai trò của Quân đội cách mạng Việt Nam, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội cách mạng đã không ngừng lớn mạnh phát triển cùng đất nước. Đặc biệt trong quá trình đấu tranh vệ quốc đã sát cánh cùng Quân đội giải phóng Pa- thét- Lào (Pathetlao) giành lại độc lập tự do cho hai đất nước. Ngày nay, lực lượng vũ trang 2 nước lại cùng nhau bảo vệ và hợp tác phát triển góp phần xây đắp cho mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt ngày càng đơm hoa kết trái.

 

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, ngày nay trách nhiệm bảo vệ đất nước luôn được toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước hưởng ứng với trách nhiệm cao. Ngày 22/12 hàng năm là ngày Quốc phòng toàn dân của Việt Nam và tất cả mọi người dân Việt Nam đều ghi nhớ.

 

Hòa trong không khí náo nức chào mừng kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân của Việt Nam, các nghệ sĩ nhạc cổ truyền Lào đã ca vang những bài ca cách mạng Lào và Việt Nam, ca ngợi mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn của 2 dân tộc, trong đấu tranh cũng như trong hòa bình, được đông đảo bạn bè Quốc tế hoan nghênh.

Quốc khánh - VOV Lào

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.