Lao động nữ hạnh phúc đón nhận những món quà ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những món quà xinh xắn, những tà áo dài... được trao tặng đến đoàn viên, lao động nữ dịp 8/3. Từ sự chăm lo của tổ chức công đoàn, nữ đoàn viên, công nhân, lao động Nghệ An đã nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày Quốc tế Phụ nữ. 

"Món quà" bất ngờ

Bước vào ca làm việc buổi chiều 8/3, hơn 1.300 nữ công nhân lao động Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ nhận được phần quà gồm thiệp chúc mừng và 50.000 đồng tiền mặt. Đây là món quà được lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn cơ sở chuẩn bị nhằm tạo bất ngờ cho chị em công nhân, người lao động.

nu-lao-dong-cong-ty-cp-may-minh-anh-kim-lien-va-mon-qua-bat-ngo-chieu-83-5379.jpg
Nữ lao động Công ty CP May Minh anh Kim Liên và món quà bất ngờ chiều 8/3. Ảnh: Đình Tài

“Món quà không lớn nhưng là tấm lòng của lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn gửi tới chị em, cảm ơn sự đóng góp của chị em phụ nữ đối với sự phát triển của doanh nghiệp", anh Phan Đình Tài - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ Phần may Minh Anh Kim Liên chia sẻ. Trước đó, công ty này cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cũng với sự bất ngờ, gần 1.000 đoàn viên, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Frescol Tuna Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã ngỡ ngàng khi nhận ra suất cơm trưa ngày 8/3 của mình có thêm chiếc đùi gà rán. Để có được “món quà” bất ngờ và ngon miệng này, công đoàn công ty đã rất tâm huyết tìm đơn vị cung cấp, chuẩn bị chu đáo để món ăn được vận chuyển đến đảm bảo còn nóng, giòn.

long-1-7280.png
Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cải thiện bữa cơm trưa ngày 8/3 bằng đùi gà, sữa chua, trái cây... Ảnh: CSCC

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Masan MB (Khu Công nghiệp Nam Cấm), ngoài việc bổ sung bữa ăn ngon, công đoàn công ty còn tặng cho mỗi đoàn viên, lao động nữ một món quà là cặp sữa tắm được đóng gói sang trọng, bắt mắt.

Không chỉ là những món quà thiết thực, ý nghĩa, công nhân, lao động nữ còn được thụ hưởng nhiều hoạt động chăm lo khác. Chị Trần Thị Nguyệt - Trưởng ban nữ công Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chia sẻ: “Lao động nữ trong các doanh nghiệp thường phải làm việc với cường độ cao, phụ thuộc thời gian sản xuất, ít có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Chính vì vậy nên những dịp lễ như thế này thường thiệt thòi hơn. Hiểu rõ điều đó, các cấp công đoàn đã tìm cách động viên tình thần cho chị em. Ngày 8/3 năm nay, 92% công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho lao động nữ với đa dạng hình thức như tăng thêm khẩu phần ăn cho bữa ăn ca ngon hơn, tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao, thi khéo tay, thi “Bữa cơm gia đình”, toạ đàm “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”…

54f739eaeb9447ca1e85-9922.jpg
Nhiều cuộc thi thể thao, văn nghệ, khéo tay được tổ chức dịp 8/3. Ảnh: Trần Nguyệt

Nhiều hoạt động hướng về một nửa thế giới

Dịp 8/3 năm nay, các cấp công đoàn Nghệ An đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo dành cho đoàn viên, lao động nữ. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh phái đẹp, những hoạt động này còn mang theo thông điệp yêu thương nhân văn.

Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và phòng khám đa khoa trên địa bàn tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và khám miễn phí cho 200 nữ đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện. Tại chương trình này, nữ đoàn viên được miễn phí nội soi cổ tử cung, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm sàng lọc ung thư buồng trứng CA -125, khám và tư vấn răng hàm mặt, chụp phim… Những đoàn viên có nhu cầu thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản ngoài gói cũng được hưởng chương trình giảm giá. Nhiều đơn vị cũng chọn hoạt động chăm sóc sức khoẻ để triển khai nhân dịp 8/3.

bna-kham-suc-khoe-anh-thu-hien-4937.jpg
Đoàn viên, lao động nữ thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn được khám và tư vấn miễn phí dịp 8/3. Ảnh: Thu Hiền

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức nhiều sân chơi ý nghĩa, thiết thực. Tại huyện Nghĩa Đàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thành công Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu chính sách pháp luật lao động, kiến thức dân số - kế hoạch hoá gia đình, sức khỏe sinh sản trong công chức, viên chức, lao động năm 2024. Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa đã tổ chức Hội thi “Vào bếp đầu Xuân” năm 2024 và trình diễn áo dài với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các cơ sở trực thuộc trên địa bàn.

bna-lan-dau-tien-to-chuc-nhung-hoi-thi-rung-chuong-vang-da-tao-duoc-suc-hut-lon-7960.jpg
Đoàn viên, lao động huyện Nghĩa Đàn sôi nổi với cuộc thi "Rung chuông vàng". Ảnh: Quỳnh Trang

Một số công đoàn huyện, ngành khác lại tổ chức giải thể thao hoặc toạ đàm, tuyên dương, điển hình như giải bóng chuyền hơi nữ do Công đoàn thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Văn hoá thể thao và Thông tin Cửa Lò tổ chức; Giải bóng chuyền nữ của Liên đoàn Lao động huyện Tương Dương nhằm gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ung thư và đoàn viên công đoàn gặp khó khăn đột xuất; Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội thảo "Xây dựng người phụ nữ Đô Lương thời đại mới"…

bna-khong-khi-vui-tuoi-cua-chuong-trnhf-vao-bep-dau-xuan-2505.jpg
Không khí vui tươi của chương trình "Vào bếp đầu Xuân" do Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hoà tổ chức. Ảnh: Thuỳ Linh

Bên cạnh những hoạt động chăm lo cho đoàn viên nữ, các cấp Công đoàn Nghệ An còn triển khai nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ mang tính nhân văn trong dịp này.

Cụ thể, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn nhận đỡ đầu 2 em nhỏ trong 3 năm, tổng số tiền 30 triệu đồng; Liên đoàn Lao động thành phố Vinh đã phối hợp hỗ trợ kinh phí khoan giếng nước sạch cho Trường THCS Môn Sơn trị giá 15 triệu đồng, trao tặng 2.500 áo dài và gian hàng "0 đồng" (trị giá 5 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ, cán bộ công chức viên chức, người lao động huyện Con Cuông. Đồng thời, trao tặng 1.500 bộ áo dài và tặng 10 suất quà (trị giá 5 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thuộc Công đoàn huyện Kỳ Sơn.

trao-tang-2500-ao-dai-cho-nu-doan-vien-lao-dong-con-cuong-4313.jpg
Nhiều đơn vị triển khai chương trình trao tặng áo dài dịp 8/3. Ảnh: CSCC
Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Y tế triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Clip: Thu Hà

Tại Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, ngoài chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” để tặng cho nữ công nhân lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các công đoàn cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng khác như thi chạy, thi nấu ăn, khám bệnh miễn phí...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.