Lễ trao tặng Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12 (tức ngày 27/10 năm Giáp Ngọ), tại Khu di tích Kim Liên – Di tích Quốc gia Đặc biệt, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 85 năm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ trao tặng Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước cho Khu di tích Kim Liên.

Tới dự có các đồng chí Vũ Thị Minh Hương – Cục trưởng Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước; Nguyễn Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. Về phía tỉnh có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH – TT- DL; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Kim Liên cùng dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và nhân dân xã Kim Liên.

Các đại biểu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Các đại biểu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tại lễ giỗ, dâng lễ vật và nén hương thơm trước hương án cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, các đại biểu đã làm lễ tưởng niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc - một nhà nho yêu nước, một lương y mẫu mực đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.  Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là một tấm gương sáng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ có một nhân cách yêu nước, có lòng nhân ái bao dung, sống gần gũi và trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân lao động.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, các đại biểu đã làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới, nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn và to đẹp hơn; xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đồng chí Vũ Thị Minh Hương phát biểu nêu giá trị của Mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Đồng chí Vũ Thị Minh Hương phát biểu nêu giá trị của Mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Đồng chí Vũ Thị Minh Hương trao tặng Mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho tỉnh bảo quản lưu giữ
Đồng chí Vũ Thị Minh Hương trao tặng Mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho tỉnh bảo quản lưu giữ

Tại lễ trao tặng Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đồng chí Vũ Thị Minh Hương đã làm rõ giá trị của bản mộc khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc nằm trong bộ sách Quốc triều Hương khoa lục. Đây là tài liệu có giá trị ghi chép thông tin xác thực về thân thế và con đường khoa cử của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, gồm các thông tin về “quê quán: Chung Cự, Nam Đàn; đỗ cử nhân năm 21 tuổi; đỗ Phó bảng làm quan tới chức Tri huyện, huyện Bình Khê. Bản mộc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm trong hệ thống mộc bản triều Nguyễn đã được Unessco công nhận là Di sản tài liệu thế giới vào năm 2009.

Trao tặng sách cho Khu di tích Kim Liên
Trao tặng sách cho Khu di tích Kim Liên

Tại buổi lễ, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước cũng đã trao tặng cuốn sách “Khoa bảng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn” cho Khu di tích Kim Liên bảo quản và khai thác sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đại biểu Trung ương
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đại biểu Trung ương
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu giao Khu di tích Kim Liên làm tốt nhiệm vụ bao quản, phát huy
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho Khu di tích Kim Liên làm tốt nhiệm vụ bao quản, phát huy giá trị Mộc bản

Phát biểu tại lễ tiếp nhận bản mộc cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đã cảm ơn sâu sắc Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã trao tặng cho Khu di tích Kim Liên nguồn tài liệu vô cùng quý giá.

Các đại biểu Trung ương tham dự lễ
Các đại biểu Trung ương dự lễ
Các đại biểu tỉnh tham dư lễ
Các đại biểu tỉnh tham dự lễ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng với Khu di tích Kim Liên làm tốt công tác bảo quản, tuyên truyền, phát huy giá trị Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và sách “Khoa bảng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn” một cách có hiệu quả, giới thiệu sâu sắc, chân thực, sinh động về thân thế, sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; qua đó giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, từ đó ra sức học tập, lao động, cống hiến cho công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

MINH CHI

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.