Liên Hợp Quốc lên án 2 vụ khủng bố đẫm máu tại Afghanistan

TTK LHQ lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom liều chết nhằm vào 2 nhà thờ Hồi giáo tại Afghanistan ngày 20/10 làm ít nhất 72 người thiệt mạng.

Ông Antonio Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong 2 vụ đánh bom, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân quốc gia khu vực Nam Á này. Tổng thư ký Guterres kêu gọi các lực lượng phiến quân tại Afghanistan nhanh chóng chấm dứt các vụ tấn công bạo lực để bước vào giai đoạn "đối thoại" nhằm giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng.

lien hop quoc len an 2 vu khung bo dam mau tai afghanistan hinh 1
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường bên trong vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Kabul hôm 20/10. (Ảnh: AP)

Trong tuần vừa qua, hàng trăm người dân Afghanistan đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở Kabul đêm 20/10, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó tại tỉnh Ghor, miền Trung Afghanistan đêm 20/10 cũng đã xảy ra một vụ đánh bom khủng bố khác nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.

Giới chức Afghanistan vừa cho biết, vào khoảng 6h sáng 21/10 (theo giờ địa phương), tức 8h 30 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 2 quả rocket đã rơi xuống thủ đô Kabul, ngay sát một căn cứ quân sự quốc tế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Tuy nhiên hiện vẫn chưa có bất kỳ báo cáo thương vong nào từ vụ việc.

Trong những năm gần đây, IS và lực lượng phiến quân Taliban đã cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình tại Afghanistan bằng cách thực hiện các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào các cơ quan chính phủ, ngoại giao và cả dân thường./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.