Lô vũ khí kiểu Liên Xô được "bí mật tuồn" cho phe đối lập Syria

(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Nga hết sức quan ngại trước các báo cáo của truyền thông Romania liên quan đến việc một lượng lớn vũ khí kiểu Liên Xô được vận chuyển từ Romania và Bulgaria tới Syria để cung cấp cho các phe đối lập tại đây, với sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Phe đối lập Syria trên thực địa. Ảnh: AP.
Phe đối lập Syria trên thực địa. Ảnh: AP.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng thông tin trên, và chắc chắn không thể làm ngơ”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, một lô lớn số vũ khí kiểu Liên Xô đã được vận chuyển bằng đường biển thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan với sự hỗ trợ của Romania. Số vũ khí này sẽ được chuyển tới các nhóm nổi dậy tại Syria, hiện đang chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Súng trường AK-47. Ảnh: AFP.
Súng trường AK-47. Ảnh: AFP.

Số vũ khí quân sự này rất đa dạng, từ các loại súng trường AK truyền thống, lựu đạn, hệ thống chống tăng cầm tay cho tới các loại pháo với nhiều thiết kế khác nhau.

Bà Zakharova cho hay việc cung cấp vũ khí nêu trên là một hoạt động tái xuất bất hợp pháp các loại vũ khí quân sự Liên Xô không có giấy phép.

Việc tuồn số vũ khí tương tự cũng diễn ra tại cảng Bourgas của Bulgaria, nhằm vận chuyển trái phép một vài “hàng hóa bí mật” tới các khu vực do phe đối lập Syria kiểm soát.

Vũ khí được sử dụng trong cuộc chiến Syria. Ảnh: AFP.
Vũ khí được sử dụng trong cuộc chiến Syria. Ảnh: AFP.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, rõ ràng các đối tác Romania và Bulgaria đang vi phạm các cam kết được nêu trong Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế, vi phạm các quy định chung của Liên minh châu Âu (EU)  trong việc kiểm soát lĩnh vực xuất khẩu các công nghệ và thiết bị quân sự.

Bà Zakharova bày tỏ quan ngại những hành động nêu trên sẽ càng làm khủng hoảng Syria thêm trầm trọng và cuộc chiến tại Syria không biết bao giờ tới hồi kết.

 Lan Hạ

(Theo TASS)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.