'Mối đe dọa từ Nga' khiến EU và NATO phải tính toán về việc di chuyển quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những lo ngại về “mối đe dọa” từ phía Đông đã buộc các thành viên EU và NATO bắt đầu thực hiện các bước nâng cấp hệ thống hậu cần quân sự trên toàn châu Âu, nhằm đảm bảo việc di chuyển binh lính và trang thiết bị nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột, dịch bệnh.

binh-linh-nato-4386.png
Binh sĩ quân đội Đức và Lithuania trong cuộc tập trận của NATO năm 2023. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin RT ngày 14/2, tờ Le Monde (Pháp) cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ phân bổ 807 triệu Euro để sửa chữa các cơ sở hạ tầng sử dụng kép đã lỗi thời. Và đến năm 2027, EU có kế hoạch chi 1,7 tỷ Euro cho việc nâng cấp hệ thống hậu cần quân sự trên toàn châu Âu, nhằm đảm bảo việc di chuyển binh lính và trang thiết bị nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hệ thống hậu cần vẫn là "một hạng mục kém" trong số tất cả các hạng mục thuộc ngân sách quân sự của các nước NATO. Nhất là trong bối cảnh châu Âu cho rằng Nga trở thành "mối đe dọa" đang nổi lên ngày càng rõ ràng, một lần nữa, hậu cần trở thành một trong những vấn đề ưu tiên của NATO.

Le Monde giải thích rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đã bộc lộ sự tụt hậu của phương Tây trong việc "di chuyển quân đội". Đặc biệt, các kế hoạch được xây dựng nhằm nhanh chóng di chuyển các tài sản quan trọng trên khắp lục địa châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột đã không được cập nhật kể từ năm 1997, và đã có phần lạc hậu. Chưa kể, sau khi "Bức tường Berlin" sụp đổ, biên giới mà NATO phải bảo vệ đã dịch chuyển hơn 1.000 km về phía Đông.

Bây giờ các đồng minh phương Tây đang bắt đầu lấp đầy vào sự thiếu hụt này. Theo Le Monde, ngày 24/1, Ủy ban châu Âu đã công bố phân bổ gói viện trợ mới trị giá 807 triệu Euro, nhằm tài trợ cho 38 dự án “di chuyển quân đội”, bao gồm cả cơ sở mạng lưới đường sắt ở 10 nước EU sẽ được nâng cấp. Ví dụ, nhà điều hành đường sắt quốc gia Pháp SNCF sẽ nhận được 54,3 triệu Euro để sửa chữa 4 bãi tập kết, sẽ được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự, và 3,6 triệu Euro khác để bảo vệ các ga Bordeaux, Metz và Grenoble khỏi "sức tấn công mạnh mẽ".

Theo Le Monde, tổng cộng, EU có kế hoạch chi 1,7 tỷ Euro để nâng cấp cơ sở hạ tầng vận tải quân sự ở Brussels cho đến năm 2027. Tuy nhiên, con số này thậm chí còn ít hơn dự kiến ​​ban đầu. Khi ý tưởng này được thảo luận vào năm 2020, ước tính chi phí cần thiết trị giá 6,5 tỷ Euro, nhưng nhiều thành viên EU khi đó muốn hoãn chủ đề này.

Vào cuối tháng 1/2024, Đức, Hà Lan và Ba Lan đã ký một thỏa thuận nhằm đảm bảo việc di chuyển nhân sự và thiết bị “nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể” từ các cảng nước sâu ở Biển Bắc đến biên giới phía đông châu Âu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysh, tầm quan trọng của khả năng nhanh chóng di chuyển quân sang các nước phương Tây đã được chứng minh bằng các hoạt động quân sự quy mô lớn ở Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.