Mỹ sẽ sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết: Mỹ sẽ thông báo sớm hơn dự kiến về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc trong bối cảnh hàng loạt các vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra gần đây, mới đây nhất là vụ thử thất bại vào ngày 31/5.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong 1 cuộc thử nghiệm đánh chặn thành công (Ảnh: Reuters)
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong 1 cuộc thử nghiệm đánh chặn thành công (Ảnh: Reuters)

Ông Carter chia sẻ: "Mặc dù Triều Tiên đã 5 lần liên tiếp thất bại trong các vụ phóng thử tên lửa, nhưng rõ ràng quốc gia này đang cố gắng để biến nó thành công. Hầu hết các quốc gia đều quan ngại về vấn đề tên lửa tại Triều Tiên".

Ông Carter cho biết kế hoạch triển khai hệ thống THAAD sẽ được đưa ra trong cuộc họp với Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới, bên lề Đối thoại Shangri-La hàng năm tại Singapore.

Tuy nhiên, ông Carter cho biết thêm: "Sẽ không có gì phải thảo luận nhiều bởi vì kế hoạch vẫn đang tiếp tục được thực hiện. "

Ông Carter cũng bác bỏ ý kiến của Trung Quốc cho rằng việc triển khai hệ thống THAAD trên bán đảo Triều Tiên có thể phá vỡ cán cân sức mạnh, giảm bớt vị thế chiến lược của hệ thống tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.

"Đây là một quyết định của Mỹ và Hàn Quốc nhằm bảo vệ cả 2 quốc gia tránh khỏi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Việc triển khai hệ thống THAAD sẽ là khởi đầu cho một loạt các quyết định chung của 2 nước với mục đích bảo vệ đối với các đe dọa của Triều Tiên."

Một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ cho biết hiện vẫn còn "rất nhiều vấn đề kỹ thuật để có tuyên bố chính thức", nhưng "chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay khi đã sẵn sàng."

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm hồi tháng 1/2016 và phóng tên lửa đạn đạo trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa vào hồi tháng 2/2016.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.