Nam Đàn: Khánh thành dòng chữ đặc biệt trên núi Voi

(Baonghean.vn) - Chiều 28/11, Huyện Đoàn Nam Đàn tổ chức lễ khánh thành dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn.  

Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” trên núi Voi đã có từ những năm kháng chiến chống Pháp nay được trùng tu tôn tạo lại. Ảnh: Huy Thư
Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” trên núi Voi đã có từ những năm kháng chiến chống Pháp, nay được trùng tu, tôn tạo lại. Ảnh: Huy Thư

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2017) và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê (16/6/1957 – 2017), Huyện đoàn Nam Đàn đã triển khai dự án đầu tư xây dựng lại công trình ý nghĩa này.

Sau gần 9 tháng thi công (16/3 – 28/11/2017) công trình đã hoàn thành. Dòng chữ được thiết kế bê tông cốt thép, dài 200 m, cao 9m. Chiều rộng của mỗi chữ cái là 2m.

Cận cảnh dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: Huy Thư
Cận cảnh dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: Huy Thư

Công trình do Huyện đoàn Nam Đàn đảm nhận thi công với nguồn kinh phí xã hội hóa. Tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình là 1 tỷ 235 triệu đồng với sự đóng góp của đoàn viên thanh niên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, con em Nam Đàn xa quê, cùng với sự hỗ trợ hàng ngàn ngày công của đoàn viên thanh niên và các chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Công trình gồm có các hạng mục: Dòng chữ bê tông cốt thép được phủ sơn trắng có bột phản quang, cột cờ Tổ quốc cao 15 m, 2 dãy cây sao đen, bia dẫn tích…

Việc xây dựng, tôn tạo dòng chữ thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ và nhân dân huyện Nam Đàn đối với Bác Hồ kính yêu.. Ảnh: Huy Thư
Việc xây dựng, tôn tạo dòng chữ thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ và nhân dân huyện Nam Đàn đối với Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Huy Thư

Cũng trong buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ -  Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn - Nguyễn Lâm Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Nam Đàn.

Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nam Đàn - Nguyễn Lâm Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư

Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Nam Đàn đạt được nhiều kết quả, đóng góp vào thành tích chung của toàn huyện. Liên tục 5 năm liền Huyện đoàn Nam Đàn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và nhận được nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh đoàn, Trung ương đoàn, UBND tỉnh… 

 Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Huy Thư
Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi lễ, Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng cho 8 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện Nam Đàn cũng tặng giấy khen, quà cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Tỉnh Đoàn trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, mỗi suất 500 nghìn đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.