Nam sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner giành giải Nhất Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thông qua Hội thi “Rung chuông vàng”, ngành Dân số mong muốn được đồng hành với đoàn viên, thanh niên khối trường học trong việc nâng cao kiến thức về dân số và phát triển, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Sáng 3/11, tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

IMG_2235.JPG
Các đại biểu theo dõi hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là ngôi trường thứ 3 trong năm nay và ngôi trường ngoài công lập đầu tiên được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chọn triển khai Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên sau nhiều năm chương trình được tổ chức.

IMG_2216.JPG
Chương trình văn nghệ chào mừng hội thi của học sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner. Ảnh: Mỹ Hà

Đến với hội thi, 100 thí sinh đã tham gia trả lời 30 câu hỏi tìm hiểu các kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý địa phương và kiến thức về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; các kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục.

Giữa các phần thi có thêm nhiều hoạt động sôi nổi khác như phần thi cứu trợ của giáo viên, phần giao lưu với khán giả và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ công phu do tập thể giáo viên và nhà trường biểu diễn.

SN100517.JPG
Các thí sinh trả lời câu hỏi trong Hội thi "Rung chuông vàng". Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc hội thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner khẳng định, hội thi là hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích, nhất là với một ngôi trường đặc thù có đến 3 bậc học gồm tiểu học, THCS và THPT như nhà trường.

Bên cạnh đó, một số học sinh của trường là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, chưa có nhiều điều kiện để mở rộng kiến thức, kỹ năng. Qua cuộc thi này, các em sẽ có cơ hội để củng cố, nâng cao hiểu biết của mình, nhằm có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có lối sống lành mạnh, làm hành trang giúp các em vững tin hơn khi bước vào đời.

SN100574.JPG
Nam sinh lớp 10 giành chiến thắng cuối cùng. Ảnh: Mỹ Hà

Chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tương lai sự nghiệp của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong những năm qua, đây cũng vấn đề luôn được ngành Dân số quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên tại các trường học, giúp các em biết được nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên và chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề sức khỏe sinh sản khi còn trên ghế nhà trường. Qua đó, góp phần giúp học sinh trang bị kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi tâm, sinh lý; cách để tránh bị lạm dụng tình dục; phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn…

SN100591.JPG
Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Ban Tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt giải. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc hội thi, học sinh Nguyễn Văn Hoành - lớp 10A2 đã xuất sắc vượt qua các câu hỏi và giành giải Nhất, rung chuông vàng chung cuộc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng cho các học sinh có thành tích tốt và các đội cổ động viên nhiệt tình của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.