Nga đang tìm cách kết thúc xung đột Ukraine sớm nhất có thể

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới đây nói rằng, xung đột Ukraine dự kiến sẽ “kéo dài”, nhưng đồng thời nhà lãnh đạo này khẳng định Moskva đang thực sự tìm cách kết thúc xung đột “sớm nhất có thể”.

6509ff0d2030270bf12a0f70.jpg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ PBS được phát sóng đầu tuần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định xung đột giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ kéo dài “một thời gian dài”. Ông cũng lập luận rằng, Moskva thực sự đang trong nhóm các bên tìm cách kết thúc xung đột sớm nhất có thể.

Đây là câu trả lời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi được hỏi về cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và liệu ông Putin có tin rằng, Moskva “đang thắng cuộc chiến đó”.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai bên đã không bàn thảo về khía cạnh ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Erdogan khẳng định, Nga đang thực sự tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho tình thế thù địch nổ ra từ tháng 2/2022 đến nay.

“Rõ ràng là cuộc chiến này sẽ kéo dài. Và để cuộc chiến kết thúc sớm nhất có thể, chúng ta sẽ phải rất hy vọng. Còn ông Putin thực sự ở phe ủng hộ kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Đó là điều đã được nhắc đến, và tôi tin vào phát biểu của ông ấy” - ông nói thêm.

Ông Erdogan tỏ ý hoài nghi về viễn cảnh Nga sẽ “rút quân” khỏi Crimea, tiết lộ rằng, ông đã có một số "sự cân nhắc" nhất định với ông Putin vào năm 2014 về vấn đề này.

Trong suốt cuộc xung đột, các quan chức hàng đầu Ukraine đã nhiều lần cam kết sẽ trục xuất lực lượng Nga khỏi tất cả các lãnh thổ trước đây của Ukraine. Ngoài Crimea, điều này còn bao gồm các vùng Kherson và Zaporozhye, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, những nơi đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào mùa Thu năm ngoái.

Moskva đã nhiều lần phát tín hiệu rằng, họ xem vấn đề này đã khép lại và thực tế lãnh thổ mới phải được công nhận.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.