Nga phản ứng trước việc Ukraine 'thuê' cựu Tổng thư ký NATO

(Baonghean.vn) - Giới chức Nga ngày 28/5 phản ứng trước việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bổ nhiệm cựu Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen, từng giữ chức Tổng thư ký NATO nhiệm kỳ 2009 - 2014 làm cố vấn đặc biệt vào ngày 27/5.

Cựu Tổng thư ký NATO - Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: epa.
Cựu Tổng thư ký NATO - Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: epa.

Các nghị sĩ ở Nga xem việc mở rộng tầm ảnh hưởng của NATO về phía Đông là mối đe dọa an ninh và phản đối việc bổ nhiệm của Ukraine. Phó Trưởng ban đối ngoại Hạ viện Nga - Leonid Kalashnikov nhận xét về đây "là hành động mang tính thù địch”.

Konstantin Kosachyov, Trưởng ban đối ngoại Thượng viện Nga, coi việc bổ nhiệm ông Rasmussen là "hành động phô trương" không có "bất kỳ mục đích quân sự hoặc thiết thực nào". Ông so sánh với việc bổ nhiệm cựu Tổng thống Gruzia - Mikheil Saakashvili, làm thống đốc vùng Odessa, Ukraine.

Hiện vẫn chưa biết ông Rasmussen sẽ tập trung vào lĩnh vực gì trong vai trò mới của mình. Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, ông cho biết sẽ làm "hết sức để thúc đẩy an ninh và cải cách ở Ukraine", bao gồm cuộc chiến chống tham nhũng.

Ông cũng cảnh báo về tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine, nơi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và chính phủ Ukraine thường xuyên bị vi phạm.

Thanh Hiền

(Theo Guardian)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.