Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 1 cấp và ngoài thực địa

Phong Quang – Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 13 - 14/12, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp và ngoài thực địa năm 2018, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn.

Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội ý, thống nhất phương án xử trí tình huống tác chiến trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội ý, thống nhất phương án xử trí tình huống tác chiến trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Phong Quang

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2018.

Thực hiện đề mục “Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

vvv

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh hành quân làm nhiệm vụ chiến đấu. Ảnh: Phong Quang

Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình thực hành diễn tập đã vận hành đúng cơ chế, sát thực tế địa bàn; ứng dụng tốt các thiết bị công nghệ thông tin. Quá trình hành quân di chuyển lực lượng đảm bảo bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Phong Quang

Thông qua diễn tập đã góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ Chỉ huy – Tham mưu, trình độ phối hợp hiệp đồng tác chiến cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ chỉ huy trong thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và thực hành tác chiến trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao  khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong tình hình mới hiện nay.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Ảnh: Phong Quang

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập, Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Tham mưu phó Quân khu 4 đã biểu dương Bộ CHQS tỉnh chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đảm bảo vận hành đúng cơ chế, các vai tập nắm được nội dung, thể hiện được phương pháp chỉ huy tác chiến phòng thủ.

Đồng thời, đồng chí đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, phân tích làm rõ đặc điểm, đặc thù, nguyên tắc hoạt động chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ để Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm và nâng cao trình độ trong thời gian tới…/.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.