Nghệ An: Làng quê, phố huyện rực rỡ cờ hoa đón chào ngày hội non sông

(Baonghean.vn) - Chưa đầy 1 tuần nữa là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khắp các làng quê, phố huyện rực rỡ cờ hoa hân hoan đón chào ngày hội non sông.
Những ngày này, đường về các huyện, các xã trong tỉnh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Huy Thư

Những ngày này, đường về các huyện, các xã trong tỉnh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Ảnh: Huy Thư

Những tuyến đường ở các phố huyện được trang hoàng rực rỡ bởi băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa... Trong ảnh: Đường Phan Bội Châu ở thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Những tuyến đường ở các phố huyện được trang hoàng rực rỡ bởi băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa... Trong ảnh: Đường Phan Bội Châu ở thị trấn Nam Đàn.  Ảnh: Huy Thư
Những tấm pano tuyên truyền được thiết kế công phu, nội dung sinh động, màu sắc bắt mắt trang hoàng 2 bên đường tạo nên cảnh quan vô cùng ấn tượng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Huy Thư
Những tấm pano tuyên truyền được thiết kế công phu, nội dung sinh động, màu sắc bắt mắt trang hoàng 2 bên đường tạo nên cảnh quan vô cùng ấn tượng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  Ảnh: Huy Thư
Hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, người dân các địa phương đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Trong ảnh: Một thanh niên ở xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đang treo cờ Tổ quốc trước nhà chào đón ngày bầu cử. Ảnh: Huy Thư
Hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, người dân các địa phương đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Trong ảnh: Một thanh niên ở xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đang treo cờ Tổ quốc trước nhà chào đón ngày bầu cử.  Ảnh: Huy Thư
Những tuyến đường quê, tung bay đỏ thắm cờ Tổ quốc tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi cho ngày bầu cử. Dịp này, nhiều công trình cụm cờ, đường cờ của đoàn thể các địa phương đã kịp khánh thành để chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Huy Thư
Những tuyến đường quê, tung bay đỏ thắm cờ Tổ quốc tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi cho ngày bầu cử. Dịp này, nhiều công trình cụm cờ, đường cờ của đoàn thể các địa phương đã kịp khánh thành để chào mừng ngày hội lớn của đất nước.  Ảnh: Huy Thư
Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật trên 2 màu đỏ vàng với các khẩu hiệu như: "Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", "Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân"... Ảnh: Huy Thư
Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật trên 2 màu đỏ vàng với các khẩu hiệu như: "Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", "Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân"...  Ảnh: Huy Thư
Khắp các đường làng, ngõ xóm cũng được trang hoàng rực rỡ nhiều bằng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Huy Thư
Khắp các đường làng, ngõ xóm cũng được trang hoàng rực rỡ nhiều bằng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  Ảnh: Huy Thư
Trụ sở cơ quan, đơn vị là nơi tập trung nhất, đậm nét nhất không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương. Ảnh: Huy Thư

Trụ sở cơ quan, đơn vị là nơi tập trung nhất, đậm nét nhất không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.  Ảnh: Huy Thư

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến này bầu cử, các địa điểm bầu cử đã hoàn thành công tác chuẩn bị như trang trí, niêm yết danh sách cử tri bầu cử... sẵn sàng chào đón ngày hội non sông. Ảnh: Huy Thư

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến này bầu cử, các địa điểm bầu cử đã hoàn thành công tác chuẩn bị như trang trí, niêm yết danh sách cử tri bầu cử... sẵn sàng chào đón ngày hội non sông.  Ảnh: Huy Thư

Thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày hội non sông diễn ra giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các điểm tuyên truyền, các đơn vị bầu cử đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Trong ảnh: Một điểm tuyên truyền bầu cử ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

 Thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày hội non sông diễn ra giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các điểm tuyên truyền, các đơn vị bầu cử đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Trong ảnh: Một điểm tuyên truyền bầu cử ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Không khí hân hoan chào đón ngày bầu cử. Video: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.