Nghiệm thu công trình lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4 (1945 - 2010)

(Baonghean.vn) - Chiều 24/6/2014, Quân khu 4 tổ chức hội nghị nghiêm thu công trình “Lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4 (1945 - 2010)”. Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo, Đại tá Doãn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.
Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Được triển khai nghiên cứu từ tháng 10/2010, sau hơn 3 năm biên soạn, công trình “Lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4, giai đoạn 1945 - 2010” hoàn thành có dung lượng 327 trang A4 với bố cục: Lời nói đầu, 6 chương, kết luận, bài học kinh nghiệm và phụ lục. Trong đó, Chương I, Cơ quan Chính trị Quân khu 4 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Chương II, Cục Chính trị Quân khu 4 trong giai đoạn đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ xâm lược trên chiến trường Trị Thiên (8/1954 - 1964); Chương III, Cục Chính trị cùng quân dân Quân khu 4 thực hiện 4 nhiệm vụ trên 3 chiến trường, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1965 – 30/4/1975); Chương IV, Cục Chính trị Quân khu 4 trong giai đoạn đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (5/1975 – 1985); Chương V, Cục Chính trị Quân khu 4 trong thời kỳ đất nước đổi mới, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa (1986 – 2000) và Chương VI, Cục Chính trị Quân khu trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, hội nhập, phát triển (2001 - 2010). 
Trên cơ sở nội dung, bố cục và các ý kiến đóng góp của các đồng chí có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và ý kiến tham gia của lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị Quân khu qua các thời kỳ đối với bản thảo công trình lịch sử “Lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4 (1945 - 2010)”, các đại biểu nhất trí và đánh giá cao, trong đó, nổi bật là công trình được sưu tầm nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn công phu, có chất lượng cả về nội dung, văn phong thể hiện hợp lý. Bố cục hợp lý, lô gíc, phân kỳ phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong từng giai đoạn cách mạng. Nội dung của công trình “Lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4 (1945 - 2010)” đã gắn chặt các quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng. Đặc biệt, đã làm rõ quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Cục Chính trị gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành.
Hội nghị cũng đã cho ý kiến về đề nghị Ban biên soạn tiếp tục tổng hợp, chỉnh sửa một số nội dung, câu từ, bố cục của công trình để đề nghị Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu cho xuất bản, phát hành cuốn "Lịch sử Cục Chính trị Quân khu 4 (1945 - 2010)” ra mắt vào dịp kỷ niệm 69 năm này truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2014).  
Trần Dũng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.