Người một đằng đất một nẻo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Người dân xóm Bắc Ninh, Phú Thành của xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa), đang đứng trước cảnh “dở khóc, dở cười”, khi nhân khẩu thì thuộc UBND xã Tây Hiếu quản lý, trong khi sổ đỏ thì thuộc xã Nghĩa Tiến. Bất cập này đã kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Người bên này, đất bên kia

Có mặt tại xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa), chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của người dân liên quan đến tình trạng trên. Những “oái oăm” này dù đã được người dân kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, một cách triệt để.

Ông Nguyễn Công Luyện, trú tại xóm Bắc Ninh (là công dân xóm Hưng Bắc trước đây), chia sẻ: “Gia đình tôi sinh sống trên thửa đất do bố mẹ để lại. Trước đây, khu vực này thuộc Nông trường Tây Hiếu 1, sau đó, khi thành lập xã Tây Hiếu vào năm 1995, chúng tôi cũng đã được chuyển hộ khẩu về UBND xã Tây Hiếu quản lý. Đến năm 2012 có đoàn cán bộ về đo vẽ bản đồ và năm 2015 khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ màu đỏ sang màu hồng, chúng tôi mới “té ngửa” khi thửa đất của gia đình mình từ xã Tây Hiếu đã chuyển sang xã Nghĩa Tiến quản lý”.

Được biết, sau khi các xóm An Ninh, Hưng Bắc, Hiếu Thành, Hưng Phú được đưa vào bản đồ địa giới hành chính của xã Nghĩa Tiến, nhiều vấn đề đã phát sinh. Trước hết, việc người dân ở một đằng, đất đai ở một nẻo đã khiến cả xã Nghĩa Tiến và xã Tây Hiếu đều gặp khó khăn. Xã Nghĩa Tiến khi muốn nắm những thông tin di, biến động về dân cư ở các xóm này thì phải sang hỏi xã Tây Hiếu và ngược lại xã Tây Hiếu khi muốn nắm thông tin về đất đai ở các xóm này lại phải sang hỏi xã Nghĩa Tiến. Có hộ dân muốn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng thì phải xin xác nhận của 2 xã. Thậm chí khi có tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra, cả 2 xã đều phải tham gia xử lý.

BNA_bia đỏ.jpg
Một sổ đỏ của người dân xóm Bắc Ninh, địa chỉ cư trú thì thuộc xã Tây Hiếu, nhưng thửa đất lại thuộc xã Nghĩa Tiến. Ảnh: Tiến Đông

Chưa kể, đến thời điểm hiện nay, có những hộ dân khi tiến hành cấp đổi sổ đỏ đã bị nhầm lẫn diện tích đất ở, đất vườn sang thành đất trồng cây lâu năm. Chính vì thế, nếu điều chỉnh, phải xác minh lại nguồn gốc đất từ cả 2 xã nên rất khó khăn. Thậm chí có thời điểm xã Tây Hiếu làm thủ tục phân lô, đấu giá đất đai trên khu vực thuộc phạm vi các xóm này, nhưng về nguyên tắc đất đai đang thuộc xã Nghĩa Tiến quản lý nên sau khi UBND xã Nghĩa Tiến có ý kiến phản đối, việc phân lô, đấu giá cũng buộc phải dừng lại.

Ông Phạm Văn Hùng – Xóm trưởng xóm Bắc Ninh (là 2 xóm An Ninh và Hưng Bắc trước đây nhập lại), cho biết: Bất cập nảy sinh khi người dân tiến hành cấp đổi sổ đỏ, khi đó thông tin của thửa đất được ghi thuộc về xã Nghĩa Tiến. Điều đáng nói là thời điểm đó người dân trên địa bàn xóm không nhận được thông tin, chỉ khi nhận lại sổ đỏ mới biết. Trước đây, đã có thời điểm UBND thị xã Thái Hòa định giao các xóm này về cho xã Nghĩa Tiến quản lý nhưng người dân không đồng tình nên thôi. Lý do được người dân đưa ra là do trước đây, lịch sử hình thành của 4 xóm này đều từ các đội sản xuất của Nông trường Tây Hiếu 1, họ đã quen với lối sống, sinh hoạt ở Tây Hiếu. Chưa kể, nếu lên trụ sở xã Nghĩa Tiến thì việc đi lại sẽ khó khăn vì quãng đường xa hơn.

“Mấy năm gần đây, thị xã đang giao cho xã Tây Hiếu làm các thủ tục liên quan đến đất đai cho người dân. Dù vậy, nhìn trên bản đồ, dân cư của xã Tây Hiếu và Nghĩa Tiến đang ở xen kẽ theo thế “cài răng lược”. Vì thế, có lần tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến cho rằng, nên sáp nhập 2 xã thành 1 phường, hoặc chỉ khi địa giới hành chính được điều chỉnh lại thì mới giải quyết được triệt để vấn đề” – ông Hùng nhấn mạnh.

tempImageyFiDez.jpg
Nhìn trên bản đồ địa chính, các xóm của xã Nghĩa Tiến nằm xen kẽ với các xóm của xã Tây Hiếu. Ảnh: Tiến Đông

Chờ giải quyết

Đi sâu tìm hiểu vấn đề này được biết, xã Nghĩa Tiến được thành lập năm 1983, thời điểm này đang thuộc huyện Nghĩa Đàn. Lúc này xã Nghĩa Tiến gồm 2 phần, làng Bồi và làng Đong. Xen giữa 2 phần đất này là khu vực trung tâm của Nông trường Tây Hiếu 1, gồm các xóm (tương đương đội sản xuất) An Ninh, Hưng Bắc, Hiếu Thành, Hưng Phú. Sau này xóm An Ninh nhập với Hưng Bắc thành Bắc Ninh; xóm Hiếu Thành nhập với Hưng Phú thành Phú Thành.

Vào năm 1991, thực hiện Chỉ thị 364-CT, ngày 26/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã, địa giới hành chính của xã Nghĩa Tiến đã được đo vẽ lại thành một khối thống nhất, bao gồm các xóm của làng Bồi, làng Đong cùng 4 xóm nói trên của Nông trường Tây Hiếu 1.

Tuy nhiên, đến năm 1995, khi xã Tây Hiếu được thành lập, địa giới hành chính của xã được xác định bao gồm tất cả phần đất và dân số của Nông trường Tây Hiếu 1. Điều này đồng nghĩa với việc xã Tây Hiếu sẽ bao gồm các xóm An Ninh, Hưng Bắc, Hiếu Thành, Hưng Phú. Bản thân người dân các xóm này vốn được hình thành từ các đội sản xuất của Nông trường Tây Hiếu 1 nên khi thành lập xã và ngay cả thời điểm sau này, họ cũng mong muốn được là công dân của xã Tây Hiếu.

BNA_Xóm Hưng Bắc cũ, nay là xóm Bắc Ninh về cơ bản thì thuộc xã Tây Hiếu nhưng địa giới hành chính đang thuộc xã Nghĩa Tiến. Ảnh Tiến Đông.tiff
Xóm Hưng Bắc cũ, nay là xóm Bắc Ninh về cơ bản thì thuộc xã Tây Hiếu nhưng địa giới hành chính đang thuộc xã Nghĩa Tiến. Ảnh: Tiến Đông.

Ông Phan Đình Lâm – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tiến cho biết: Năm 2012, khi có phương án đo vẽ bản đồ hiện trạng của các phường, xã trên địa bàn thị xã Thái Hòa, vì căn cứ theo tờ bản đồ được đo vẽ theo Chỉ thị 364 năm 1991 nên cơ quan chức năng đã cấp sổ đỏ cho người dân theo thông tin cũ. Hiện tại, dù UBND xã Tây Hiếu đang được giao giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai tại các xóm này, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài vẫn phải chờ điều chỉnh địa giới hành chính, bởi vì khi điều chỉnh, đất đai của các xóm Bắc Ninh và Phú Thành sẽ được trả về cho xã Tây Hiếu, nhưng đồng thời có một số diện tích đất thuộc xã Tây Hiếu được giao về cho xã Nghĩa Tiến quản lý để bản đồ địa giới hành chính được liền mạch, liền nét vẽ.

Ông Dương Đình Đường – Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu cũng xác nhận, hiện nay UBND thị xã Thái Hòa đang giao cho địa phương chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai cho các xóm nằm trên khu vực bị chồng chéo. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo cho người dân có nhu cầu đổi lại sổ đỏ để sửa lại thông tin, tuy nhiên, có những trường hợp người dân đang cầm cố tài sản để vay ngân hàng, có những trường hợp đi làm ăn xa nên cũng chưa thực hiện hết được. Về lâu dài, địa phương cũng mong muốn địa giới hành chính được sửa đổi.

Rõ ràng, Nghĩa Tiến và Tây Hiếu là 2 địa phương độc lập, được thành lập cách xa nhau về mặt thời gian, không hiểu sao vẫn xảy ra tình trạng chồng chéo. Điều này rất cần được giải quyết dứt điểm, tránh những vấn đề phát sinh về sau gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hành chính, quản lý đất đai, và gây phiền phức cho người dân địa phương.

tin mới

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

(Baonghean.vn) - Em tôi bị phát hiện sử dụng các công cụ, phương tiện gồm ắc quy, bộ kích điện, lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện để khai thác tận diệt thủy sản. Vậy tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản có thể bị phạt gì ?

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân các huyện phía Bắc vĩ tuyến 17 đã phải chịu đựng rất nhiều thương đau. Đến nỗi, họ đã phải rời quê hương lên đường đi sơ tán. Đó là một hành trình gian nan nhưng rất nặng nghĩa tình. 

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

(Baonghean.vn) - Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.