Nhà báo Mỹ Carlson nhận định về xung đột giữa Nga với Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà báo Mỹ Tucker Carlson nhận định, Ukraine sẽ không thắng được Nga trong cuộc xung đột, ngay cả khi có tiền của phương Tây.

carlson-584.jpg
Nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti ngày 13/2, trong cuộc phỏng vấn với Thượng nghị sĩ Mỹ James David Vance, nhà báo Tucker Carlson cho biết, Ukraine sẽ không thể đánh bại Nga trên chiến trường ngay cả khi có sự hỗ trợ của các nước phương Tây.

"Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Quân đội Ukraine, ngay cả với sự hỗ trợ hàng trăm tỷ USD của phương Tây, cũng sẽ không thể đẩy quân đội Nga ra khỏi các khu vực phía Đông Ukraine" - nhà báo Carlson cho biết.

Đồng thời, nhà báo Carlson lưu ý rằng việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev từ các nước phương Tây sẽ khiến "nhiều người Ukraine thiệt mạng hơn" và "nền kinh tế phương Tây rơi vào suy thoái hơn nữa".

Vào đêm 9/2, nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã đăng tải cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin trên nhiều nền tảng. Kể từ khi xuất bản, nó đã nhận được hơn 170 triệu lượt xem trên mạng xã hội X và hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Cuộc phỏng vấn cũng được đăng trên trang web của Điện Kremlin.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ không tấn công NATO, đặc biệt là Ba Lan, Latvia và các nước vùng Baltic khác. Đồng thời, theo nhà lãnh đạo Nga, các chính trị gia nước ngoài thường xuyên khiến người dân lo sợ trước mối đe dọa từ Moskva, nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận ra khỏi các vấn đề nội bộ.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng, các nước phương Tây đã bắt đầu nhận ra, thất bại chiến lược của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine là không thể xảy ra nên họ nên nghĩ đến những bước đi tiếp theo. Moskva sẵn sàng đối thoại, Tổng thống Putin khẳng định./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.