Nhà ngoại giao Séc: Phương Tây sẽ sớm công khai tuyên bố chia cắt Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu nhà ngoại giao cấp cao của Séc Petr Drulak cho biết, phương Tây sẽ sớm công khai đàm phán về việc chia cắt Ukraine nhằm chấm dứt tình trạng xung đột ở nước này. 

binh-si-ukr-bi-thuong-6771. AP
Binh lính Ukraine bị thương trên mặt trận. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Parlamentni listy ngày 23/1, Cựu nhà ngoại giao cấp cao của Séc, chuyên gia quan hệ quốc tế, Petr Drulak cho biết, kịch bản chính về việc đàm phán chia cắt Ukraine dựa trên tình hình thực tế, thừa nhận rằng Kiev sẽ không thể kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới của Ukraine.

"Những người đang một mực duy trì quan điểm này và coi đây là điều kiện chính cho đàm phán hoà bình là một ảo tưởng. Họ cần hiểu và nhìn nhận tỉnh táo rằng, Ukraine sẽ bị chia cắt và thu hẹp" - cựu nhà ngoại giao cấp cao Séc Petr Drulak nhấn mạnh.

Theo ông Petr Drulak, Ukraine - quốc gia đã mất đi sự ủng hộ nhiệt tình của phương Tây, sẽ tiếp tục "sụp đổ" trong cuộc xung đột với Nga, nếu các đồng minh không buộc nước này phải nhượng bộ. Chuyên gia này cho rằng, một hình mẫu cho giải pháp có thể là sự chia cắt đất nước thành Tây và Đông, như Đức trước đây.

"Thời điểm của sự thật sắp đến gần. Tôi không biết cụ thể thời điểm nào: Trong vài tháng, năm nay hay một năm nữa, nhưng rõ ràng là điều này sẽ xảy ra, và Ukraine sẽ không thể tồn tại được. Điều tương tự sẽ xảy ra với Ukraine, như cách phương Tây đã rời bỏ Afghanistan và Iraq" - ông Petr Drulak cho hay.

Theo chuyên gia Drulak, hiện điều duy nhất mà chính quyền Mỹ có thể làm là trì hoãn sự sụp đổ của Ukraine trong vài tháng. Và diễn biến sẽ có nhiều thay đổi đáng kể vào thời điểm ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 22/1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đưa ra tuyên bố, để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Kiev sẽ phải nhượng bộ các phần lãnh thổ cho Moskva./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.