Nhật Bản thành lập cảnh sát đặc biệt chống bạo lực tại Okinawa

(Baonghean.vn) - NHK đưa tin, đơn vị cảnh sát đặc biệt của Okinawa đã bắt đầu tuần tra ở khu vực phía Đông Nam của đảo để ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra liên quan đến quân đội Mỹ.
 Người dân Nhật Bản biểu tình gần căn cứ Okinawa.
Người dân Nhật Bản biểu tình gần căn cứ Okinawa.
Các đài truyền hình Nhật Bản cho biết, các đội thực thi pháp luật đặc biệt gồm khoảng 40 người sẽ tuần hành trên đường từ 19h đến 22h đêm. Các đội an ninh đặc biệt này đã được thành lập sau một số vụ việc liên quan đến quân nhân Mỹ.
Lệnh giới nghiêm đối với các quân nhân Mỹ tại căn cứ Okinawa cũng đã được các chỉ huy tại đây đưa ra áp dụng từ ngày 27/5 đến 24/6 - một tháng sau sự kiện một cựu binh Mỹ có tên Kenneth Franklin đã bị bắt vì tình nghi đâm và giết chết một phụ nữ Nhật Bản 20 tuổi ngay gần căn cứ. Franklin sau đó đã thừa nhận phạm tội giết người.
Sau sự kiện này, một nhân viên phục vụ người Mỹ tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa cũng bị thương do hai người say rượu lái xe đâm vào.
Hôm thứ Hai vừa qua, lực lượng chỉ huy quân đội Mỹ đặt tại Nhật Bản cũng đã đưa ra lệnh cấm tạm thời về tiêu thụ rượu và hạn chế đi lại cho nhân viên Hải quân Mỹ tại đất nước này. 
NHK cũng cho biết, số lượng nhân viên cảnh sát làm việc ở Okinawa dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần.
                     Bình Minh
(Theo Sputnik)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.