Nhiều gốc đào 'khủng' ở TP Vinh được ra giá cho thuê cả trăm triệu

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, đào Tết đang được vận chuyển về TP Vinh để phục vụ người dân đón Tết, trong đó có những gốc "khủng" được chào giá cho thuê hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều chuyến xe chở đào Tết đã bắt đầu đổ về TP.Vinh. Các chủ vườn đang tất bật với việc sắp xếp chỗ trưng bày, thu hút khách hàng tham quan, mua đào. Ảnh: Đình Tuyên
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều chuyến xe chở đào Tết đã bắt đầu đổ về TP.Vinh. Các chủ vườn đang tất bật với việc sắp xếp chỗ trưng bày, thu hút khách hàng tham quan, mua đào. Ảnh: Đình Tuyên
Mặc dù số lượng về ít hơn năm ngoái, nhưng vẫn xuất hiện những gốc đào có kích thước lớn, được chào giá hàng chục triệu đồng, cá biệt có những gốc lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết, đây là những gốc đào lâu năm, được chăm sóc, tạo thế tỉ mỉ. Ảnh: Đình Tuyên
Mặc dù số lượng về ít hơn năm ngoái, nhưng vẫn xuất hiện những gốc đào có kích thước lớn, được chào giá hàng chục triệu đồng, cá biệt có những gốc lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết, đây là những gốc đào lâu năm, được chăm sóc, tạo thế tỉ mỉ. Ảnh: Đình Tuyên
Để có thể sở hữu đào "khủng" trong dịp tết, nhiều người đã chọn phương án thuê, chứ không mua. Theo khảo sát, giá những gốc đào lớn, lâu năm hiện cho thuê với giá dao động từ 100 - 120 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuyên
Để có thể sở hữu đào "khủng" trong dịp tết, nhiều người đã chọn phương án thuê, chứ không mua. Theo khảo sát, giá những gốc đào lớn, lâu năm hiện cho thuê với giá dao động từ 100 - 120 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuyên
Đào năm nay được gom từ các tỉnh, thành miền Bắc như Nam Định, Hà Nội... Vỏ thân cây xù xì gai góc, với chiều cao lên tới 4m cho thấy tuổi đào lên tới hàng chục năm, có gốc lên tới 100 năm tuổi. Ảnh: Đình Tuyên
Đào năm nay được gom từ các tỉnh, thành miền Bắc như Nam Định, Hà Nội...
Vỏ thân cây xù xì gai góc, với chiều cao lên tới 4m cho thấy tuổi đào lên tới hàng chục năm, có gốc lên tới 100 năm tuổi. Ảnh: Đình Tuyên
Chủ một vườn đào cho biết: "Những gốc đào có tuổi đời 100 năm chỉ cho thuê chứ không bán vì nó rất khó "săn". Ảnh: Đình Tuyên
Chủ một vườn đào cho biết: "Những gốc đào có tuổi đời 100 năm chỉ cho thuê chứ không bán vì nó rất khó "săn". Ảnh: Đình Tuyên
Những nụ hoa nở sớm. Ảnh: Đình Tuyên
Những nụ hoa nở sớm. Ảnh: Đình Tuyên
Năm nay các chủ vườn chủ yếu nhập về hai loại đào gồm đào phai và bích đào. Ảnh: Đình Tuyên
Năm nay các chủ vườn chủ yếu nhập về hai loại đào gồm đào phai và bích đào. Ảnh: Đình Tuyên
Năm nay đào Nhật Tân dự kiến sẽ được giá. Ảnh: Đình Tuyên
Năm nay đào Nhật Tân dự kiến sẽ được giá. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.