Những bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của Hà Giang

Theo Quỳnh Trang (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tỷ lệ thí sinh Hà Giang được 9 điểm trở lên môn Toán, Lý còn cao hơn Hà Nội, TP HCM, Bộ Giáo dục đã yêu cầu tỉnh báo cáo.

Thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 cho thấy, điểm trung bình 9 môn thi THPT quốc gia của tỉnh miền núi biên giới Hà Giang đều thuộc top thấp nhất cả nước. Cụ thể Toán, Sinh, Địa, Giáo dục công dân đứng thứ 62; Vật lý, Hóa học đứng thứ 59; Văn, Ngoại ngữ, Sử xếp cuối cùng. 

Tuy nhiên, số lượng điểm giỏi từ 9 trở lên ở môn tự nhiên lại cao bất thường. Hà Giang có 57 thí sinh điểm Toán từ 9 trở lên, chiếm hơn 1% tổng số em dự thi (5.430). Trong khi đó, những địa phương có truyền thống học tốt môn tự nhiên như TP HCM, Hà Nội, Nam Định, tỷ lệ điểm giỏi môn Toán kém xa.

Cụ thể, TP HCM có số lượng thí sinh dự thi môn Toán cao gấp 14 lần (78.030) nhưng chỉ có 32 điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,04%. Tỷ lệ này ở Hà Nội, Nam Định chỉ đạt lần lượt 0,1% và 0,59%. 

Số điểm liệt môn Toán (từ 0 đến dưới 1) của Hà Giang rất thấp, chỉ 22 điểm, chiếm 0,4%. Trong khi TP HCM có 538 (chiếm 0,68%), Hà Nội có 41 điểm liệt.

So sánh với năm 2017, số điểm liệt của Hà Giang không thay đổi nhưng điểm từ 9 trở lên tăng gấp 2,59 lần.
So sánh với năm 2017, số điểm liệt của Hà Giang không thay đổi nhưng điểm từ 9 trở lên tăng gấp 2,59 lần.

Trong khi đó, đề Toán thi THPT quốc gia năm nay được sĩ tử và giáo viên đánh giá là dài, khó hơn nhiều năm trước. Cả nước chỉ có 2 điểm 10 Toán, điểm 9 có 640 em. 

Ở môn Vật lý, Hà Giang có đến 65 điểm từ 9 trở lên, chiếm 6,7% tổng số thí sinh dự thi. Số điểm liệt chỉ là 1 (0,1%). Điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả của Hà Nội, TP HCM.

Cụ thể, TP HCM có số điểm liệt cao gấp 283 lần Hà Giang (gần 0,6%), nhưng tỷ lệ điểm từ 9 trở lên lại kém 95,7 lần. Tương tự, tỷ lệ điểm cao của Hà Giang gấp 23 lần Hà Nội. 

So sánh tỷ lệ điểm môn Vật lý của Hà Giang, TP HCM, Hà Nội và Nam Định.

So sánh tỷ lệ điểm môn Vật lý của Hà Giang, TP HCM, Hà Nội và Nam Định.

 Môn Hóa học của Hà Giang có tỷ lệ thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên là 6,3%, cao gấp nhiều lần Hà Nội, TP HCM. 

Những điểm bất thường trên khiến dư luận nghi ngờ sự chính xác của kết quả thi THPT quốc gia ở Hà Giang, sự nghiêm túc trong công tác coi và chấm thi. Bởi Hà Giang là tỉnh miền núi phía Bắc với hơn 80% dân số thuộc các dân tộc Mông, Tày, Dao, Nùng. Địa bàn xa xôi, việc vận động trẻ đến trường đều rất khó khăn.

Đại diện Học viện Ngân hàng - trường phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2018 với Hà Giang, ông Phạm Quốc Khánh khẳng định, 200 cán bộ giảng viên của trường tham gia coi thi, thanh tra, giám sát, làm phó trưởng điểm, đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Đây phần lớn là nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm coi thi, quá trình công tác ở trường có tinh thần trách nhiệm cao.

Trước khi lên Hà Giang coi thi, Học viện Ngân hàng còn 2 lần tổ chức tập huấn kỹ lưỡng tất cả nội dung trong quy chế thi THPT quốc gia, lưu ý những điểm thay đổi. "Chúng tôi tự tin tất cả cán bộ, giảng viên của trường đều làm thi đúng quy trình, quy chế", ông Khánh nói. 

 Địa phương Toán Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Tổng số thí sinh
Hà Giang 57 65 43 49 5.400
Hà Nội 85 91 138 2.634 78.800
TP HCM 32 39 121 1.315 78.000
Nghệ An 28 23 59 104 31.200
Nam Định 13 24 39 93 19.600

So sánh số điểm từ 9 trở lên ở 4 môn thi của 5 địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Vũ Văn Sử khi trả lời báo chí cũng khẳng định, công tác tổ chức thi, coi thi và chấm bài đều nghiêm túc, có sự giám sát của thanh tra, PA83. 

Chiều tối 12/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi. Báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 17/7.

Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 25 đến 27/6, đúng thời điểm Hà Giang cùng với Lào Cai, Lai Châu bị ngập lụt do mưa lớn. Công an, quân đội phải huy động xe chuyên dụng chở thí sinh đi thi. Một số em không thể đến điểm thi đang được tỉnh Hà Giang xét đặc cách tốt nghiệp.

Trong hơn 900.000 thí sinh cả nước dự thi THPT quốc gia, Hà Giang chiếm số lượng nhỏ, chỉ hơn 5.000. Hà Nội và TP HCM có lượng thí sinh đông đảo nhất, tới hơn 78.000 mỗi thành phố.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.