Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường sắt và hang hỏa tiễn

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân cho 2 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Quỳnh Lưu, 2 gia đình thương binh nặng ở thị xã Hoàng Mai; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường sắt và hang Hỏa Tiễn (thị xã Hoàng Mai).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB&XH.

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Hồ Thị Mai, ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Mai, ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung

Tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên (94 tuổi) và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Mai (86 tuổi).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của các Mẹ; mong các Mẹ giữ gìn sức khỏe, sống vui cùng cháu con, quê hương, đất nước.

Tại thị xã Hoàng Mai, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình thương binh ¼ Nguyễn Bá Đợu (phường Quỳnh Thiện) và Lê Sỹ Lịch (xã Quỳnh Vinh).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho gia đình thương binh Lê Sỹ Lịch, ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho gia đình thương binh Lê Sỹ Lịch, ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ vui mừng khi biết cả hai thương binh nặng Nguyễn Bá Đợu và Lê Sỹ Lịch đã vượt qua nỗi đau thương tật, không ngừng cố gắng, vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, con cháu trưởng thành. Đồng chí Nguyễn Văn Thông mong các bác sống vui, khỏe; tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Đoàn công tác dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Đường Sắt. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Đường sắt. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường sắt và hang Hỏa Tiễn. Hang Hỏa Tiễn trong chiến tranh chống Mỹ có tên gọi là hang Tổ 4 - địa điểm trú ẩn của công nhân đường sắt và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực Hoàng Mai.

Ngày 28/4/1966, máy bay giặc Mỹ đã bắn tên lửa trúng cửa hang làm 33 công nhân đường sắt, thanh niên xung phong anh dũng hy sinh... Ngày 14/5/2007, cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt đã xây dựng cụm công trình tưởng niệm các liệt sỹ đường sắt làm chứng tích lịch sử.

Dâng hương tại Di tích lịch sử Hang Hỏa Tiễn, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung
Dâng hương tại di tích lịch sử hang Hỏa Tiễn, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung

Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện hứa không ngừng cố gắng học tập, lao động, cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp như sinh thời các anh, chị mong muốn và phấn đấu./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.