Phương Tây cảnh báo Ukraine về một kịch bản 'Avdeevka mới'

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới phân tích phương Tây cho rằng, chuỗi sụp đổ dây chuyền ở Avdeevka của Ukraine vẫn chưa dừng lại. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giành quyền kiểm soát ở các khu vực khác xung quanh Donetsk. Và Ukraine sẽ phải đối diện với việc có thêm một "Avdeevka mới".

hang-rao-day-thep-gai-o-mot-khu-vuc-ukraine-dat-phong-tuyen-anh-reuters-7746.jpg
Hàng rào dây thép gai ở một khu vực Ukraine đặt phòng tuyến. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, nhà phân tích tình báo cấp cao của Công ty an ninh Global Guardian, Zev Feintush trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek (Mỹ), cho biết Nga sẽ tiếp tục giành quyền kiểm soát ở các vùng lãnh thổ gần Donetsk, và Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với những thảm họa mới tương tự như cuộc rút lui ở Avdeevka.

“Nếu dự luật viện trợ của Mỹ không sớm được thông qua, thì sẽ lại có thêm một "Avdeevka mới", khi Nga tận dụng cơ hội này để củng cố những thành công gần Donetsk” - chuyên gia Zev Feintush cho hay.

Theo Feintush, sau khi kiểm soát hoàn toàn được thành trì kiên cố Avdeevka, Nga đã nắm trong tay địa hình mặt trận bằng phẳng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo ở khu vực Donetsk.

Nhà phân tích cho rằng, thất bại ở Donetsk đã dẫn đến khủng hoảng trong chiến lược tổng thể của Ukraine. Theo ông Feintus, Tổng thống Volodymyr Zelensky khó có thể thuyết phục được những thanh niên Ukraine chiến đấu đến cùng trong các pháo đài như Bakhmut hay Avdeevka, nhằm bảo toàn chiến tuyến hiện tại.

"Ukraine đang ở thế yếu hơn cả về số lượng binh lính, lẫn số lượng vũ khí, đạn dược, không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các công sự kiên cố trải dài theo tiền tuyến. Và dường như Tổng thống Zelensky đang rơi vào một cái bẫy chính trị" - nhà phân tích Feintush nhận định.

Đây là điểm yếu của Kiev mà Nga đã và đang tận dụng khiến họ liên tục giành lãnh thổ trong thời gian qua, bất chấp nỗ lực phòng vệ của Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.