Quân khu 4 hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ vợ, con liệt sỹ hy sinh tại Rào Trăng và Đoàn 337

(Baonghean.vn) - Chiều 5/11, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần và lãnh đạo Chỉ huy các đơn vị có liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu thông báo với thân nhân các liệt sỹ một số kết quả về công tác tổ chức lễ tang và công tác tiễn đưa các liệt sỹ về an táng tại quê nhà đảm bảo trang nghiêm, trọng thể và an toàn.
Các chế độ, chính sách của liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ cũng được Quân khu triển khai thực hiện kịp thời, nhất là công tác đề nghị tiếp nhận vợ, con liệt sỹ đủ điều kiện văn hóa, sức khỏe, độ tuổi theo nguyện vọng vào công tác trong Quân đội theo chủ trương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Các chế độ khác như xây dựng nhà tình nghĩa và hỗ trợ gia đình khó khăn, Quân khu đã khảo sát và đề nghị cấp trên triển khai nếu đủ điều kiện theo quy định.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi gặp mặt
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Việt
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa khẳng định: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhất trí nguyện vọng của vợ, con liệt sỹ đủ điều kiện, trình độ văn hóa, sức khỏe và độ tuổi vào công tác trong Quân đội. Giao Phòng Cán bộ Quân khu và các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành địa phương hướng dẫn các thủ tục làm và tiếp nhận hồ sơ đối với vợ, con liệt sỹ đủ điều kiện trình độ văn hóa, sức khỏe và độ tuổi đề nghị cấp trên tuyển dụng sỹ quan Quân đội.
Phòng Quân lực Quân khu hướng dẫn các thủ tục làm và tiếp nhận hồ sơ đối với vợ, con liệt sỹ đủ điều kiện trình độ văn hóa, sức khỏe và độ tuổi đề nghị cấp trên tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức Quốc phòng.
Các cơ quan Quân khu 4; lãnh đạo Chỉ huy các đơn vị bàn giao tiền hộ trợ các thân nhân liệt sỹ.
Các cơ quan Quân khu 4, lãnh đạo Chỉ huy các đơn vị bàn giao tiền hỗ trợ các thân nhân liệt sỹ. Ảnh: Hồ Việt
Phòng Chính sách Quân khu các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, địa phương hướng dẫn các thủ tục làm và tiếp nhận hồ sơ xây dựng nhà tình nghĩa theo nguyện vọng của thân nhân các liệt sỹ khi đủ các tiêu chí theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Những đồng đội ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sỹ . Ảnh: MH
Những đồng đội ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sỹ . Ảnh: MH
Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, tập thể, các công ty, doanh nghiệp cho các thân nhân liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.