Nghi Trường (Nghi Lộc): Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới,  xã Nghi Trường đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Để xây dựng nông thôn mới thành công, Đảng ủy, UBND xã cũng đã xác định công tác tuyên truyền chủ trương, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công khai dân chủ trong mọi việc để dân biết, dân bàn bạc trực tiếp và cơ quan chức năng quyết định, xác định rõ nhân dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, trong những năm qua mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đi vào tận mỗi hộ dân; tạo điều kiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 29 nhiệm kỳ 2016- 2020 về tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Giờ ăn trưa của lớp 5 tuổi mẫu giáo Trường Mầm non Nghi Trường (Nghi Lộc). Ảnh: Hà Linh
Giờ ăn trưa của lớp 5 tuổi mẫu giáo Trường Mầm non Nghi Trường (Nghi Lộc). Ảnh: Hà Linh

Phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình; những năm qua, sau khi được HĐND xã thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội như: Hỗ trợ xây dựng đường bê tông; làm giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ... Thông qua việc chuyển đổi các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các bộ giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả, năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi.

Quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Đến nay, trên địa bàn xã có một khu công nghiệp Trường Thạch đóng trên địa bàn, có 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động; 1 làng nghề truyền thống; có trên 100 tổ chức, hộ cá thể hoạt động tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ góp phần giải quyết việc làm cho đông đảo lực lượng lao động của địa phương. Toàn xã có 3.309 lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, chiếm 98%; tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 11 - 12%. 

Chương trình đào tạo nghề được chú trọng, góp phần trang bị cho nông dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về một số nghề trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện để chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp qua đào tạo đạt 51,04%; thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,59%.

Mô hình 
Mô hình nuôi gà hiệu quả cao của hộ gia đình ở Nghi Trường. Ảnh: Hà Linh

Qua 4 năm xã đã đầu tư cho kết cấu hạ tầng đạt 94,830 tỷ đồng; trong đó ngân sách cấp trên và địa phương, hỗ trợ của doanh nghiệp 48,33 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 46,5 tỷ đồng. Vì vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, tạo ra diện mạo mới cho quê hương. Toàn xã đã nâng cấp, xây dựng được 30,61km đường nhựa, đường bê tông, 11,9km đường cấp phối nội đồng. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, xây dựng, nâng cấp sửa chữa 14,83 km kênh mương cầu cống, cơ bản đáp ứng cho sản xuất, nhất là tiêu úng trên địa bàn. Mạng lưới điện tiếp tục được nâng cấp, đảm bảo nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ở nông thôn, 100% số hộ dùng điện an toàn, thường xuyên.

 Hệ thống trường học các cấp được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới thêm hệ thống phòng học, các công trình phụ trợ và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học. Số học sinh học THCS tiếp tục theo học THPT và bổ túc học nghề luôn đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học ở tốp đầu của huyện, trường mầm non và trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia. 

Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng xã, thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Nhà văn hóa hơn 350 chỗ ngồi được xây dựng khang trang, có 19/19 xóm có nhà văn hóa; có sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân tập thể thao đơn giản đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hệ thống truyền thanh, điểm phục vụ bưu chính viễn thông nâng cấp đạt tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống các thiết chế văn hóa của xã, thôn xóm đã góp phần thúc đẩy xây dựng và thực hiện tốt các phong trào văn hóa nông thôn, nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa; đến nay toàn xã 15/19 xóm được công nhận Làng văn hóa cấp tỉnh và cấp huyện. Tất cả các xóm xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thực tốt và phát huy hiệu quả. 

Đường trung tâm xã Nghi Trường (Nghi Lộc). Ảnh: Hà Linh
Đường vào trung tâm xã Nghi Trường (Nghi Lộc). Ảnh: Hà Linh

Thực hiện tốt bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hệ thống mạng lưới y tế thôn xóm hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt trên 73,2%, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nước sạch, vệ sinh môi trường, hệ thống nhà ở dân cư và các công trình phụ trợ của nhân dân được cải thiện rõ nét trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Bằng các chương trình hành động cụ thể gắn với các phong trào như: Xây dựng "Đường sạch, ngõ đẹp, nhà ở ngăn nắp"... hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả; cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Hệ thống nghĩa trang được quy hoạch và quy tập theo quy định.

Cơ sở công cộng trường học, trạm y tế xã, trụ sở UBND xã, chợ nông thôn có công trình cấp nước và vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ dân dùng nước sạch đạt trên 100%. Trong 5 năm liên tục Đảng bộ, chính quyền và MTTQ xã luôn đạt TSVM, các đoàn thể đều được huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đạt được các tiêu chí xây dựng NTM chỉ là kết quả bước đầu, trong thời gian tới địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí ở mức cao hơn, bền vững hơn; phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đây chính là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Trường quyết tâm thực hiện.

Hoàng Văn Biên

(Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trường)

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.