Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam (VEC): Cam kết - Hỗ trợ - Cùng phát triển

(Baonghean) - Ra đời từ tháng 5/2017, đến nay, Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) đã thành lập được 2 group: VEC DIAMONDS GROUP và VEC STARS GROUP; trở thành “ngôi nhà chung” của 105 thành viên là những chủ doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh. Các thành viên ngày càng gắn kết khăng khít, đoàn kết, hỗ trợ cùng phát triển, với quan điểm chung “muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

“Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”

Đều đặn hàng tuần, thành viên của các group VEC DIAMONDS GROUP và VEC STARS GROUP lại hội ngộ trong buổi sinh hoạt chung của nhóm. Buổi họp thường kỳ này là nơi các doanh nghiệp thành viên của “ngôi nhà chung” VEC được giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của công ty mình. Mỗi thành viên của VEC kinh doanh một lĩnh vực bởi vậy, họ có điều kiện trao nhau nhiều cơ hội kinh doanh, có những cơ hội trị giá hàng tỷ đồng. 

VEC DIAMONDS GROUP hoạt động trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, cùng phát triển.
VEC DIAMONDS GROUP hoạt động trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, cùng phát triển.


Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc kinh doanh cùng nhau phát triển là cảm nhận của thành viên và khách mời trong những buổi họp hàng tuần VEC. Đồng hành cùng thành công trong các thương vụ kinh doanh là những lời cảm ơn chân tình của các thành viên; thể hiện tinh thần ủng hộ, đồng hành và xây dựng của các thành viên dành cho nhau và cho tổ chức. 

Buổi sinh hoạt chung của VEC còn là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quý giá trong kinh doanh, cách vượt qua khó khăn, xây dựng thương hiệu… Sau một thời gian hoạt động, sinh hoạt dưới “ngôi nhà chung”, các thành viên không chỉ là đối tác mà còn là những người anh em, bạn bè thân thiết trong cuộc sống. 

Tham gia và đồng hành với VEC DIAMONDS GROUP ngay từ những ngày đầu thành lập, ông Đỗ Sỹ Quang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Bình Tâm chia sẻ: “Mỗi thành viên VEC kinh doanh một lĩnh vực khác nhau nên chúng tôi được trao nhiều cơ hội kinh doanh và ngược lại VEC cho tôi cơ hội học hỏi về cách quản lý, quản trị, kinh nghiệm đồng thời tạo môi trường giao lưu, kết nối mở rộng mối quan hệ để phát triển kinh doanh”. 

Tham gia VEC cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực dầu mỡ nhờn của ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Dũng Trần Quang. “Sau 4 tháng tham gia VEC, công ty chúng tôi đã được các thành viên trao gần 100 cơ hội kinh doanh, với doanh số hàng trăm triệu đồng; phát triển thêm thị trường, khách hàng. Từ sự chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên mà Dũng Trần Quang đã có sự chuyển biến nhất định về chiến lược để phát triển bền vững” - ông Dũng chia sẻ. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng -Chủ tịch Công ty cổ phần VEC.
Ông Nguyễn Thanh Hùng -Chủ tịch Công ty cổ phần VEC.

Sau hơn 6 tháng hoạt động, VEC DIAMONDS GROUP đã quy tụ được 64 thành viên là những chủ các doanh nghiệp nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Các thành viên hoạt động tích cực, giới thiệu cho nhau 1.000 cơ hội việc làm, chia sẻ các mối quan hệ khách hàng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh. Tổng số giá trị doanh thu thông qua các cơ hội việc làm các thành viên VEC trao cho nhau vượt kế hoạch ban đầu; đạt trên 52 tỷ đồng/8 tháng.

Tiếp nối thành công của VEC DIAMONDS GROUP, từ tháng 12/2017, Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ ra mắt VEC STARS GROUP. Hiện nay, VEC đã quy tụ được 105 thành viên. Dự kiến đến hết năm 2017, các thành viên sẽ giới thiệu cho nhau 2.000 cơ hội việc làm; nâng tổng số giá trị doanh thu thông qua các cơ hội việc làm các thành viên VEC trao cho nhau đạt 60 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động cho các doanh nghiệp thành viên.


Thực tế hiện nay, tại Nghệ An các doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Phần lớn doanh nghiệp chưa thiết lập và duy trì được hệ thống quản trị hiện đại, phòng tránh rủi ro trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong quá trình hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp kinh doanh độc lập trên thị trường đang trở nên yếu thế  trước những tổ chức hội nhóm liên kết doanh nghiệp, liên doanh vào đầu tư trong nước và tỉnh nhà. Bởi vậy, sự ra đời và đi vào hoạt động của VEC thực sự ý nghĩa, giúp kết nối các doanh nghiệp để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ sự đoàn kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, để cùng phát triển. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Công ty cổ phần VEC khẳng định: “Cộng đồng VEC góp phần tạo lập môi trường kết nối sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An. Trên đường đi tới thành công cho riêng mình, các thành viên của VEC luôn có sự đồng hành hỗ trợ từ các thành viên khác. Đây là giải pháp có tính chiến lược, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có cơ hội tiếp cận thị trường, tiếp cận khách hàng. Thông qua đó, tạo ra nhiều cơ hội công việc, tạo doanh thu và lợi nhuận; gia tăng sự lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp thành viên".

“Mái nhà chung” của 105 doanh nghiệp Nghệ An

Trở thành thành viên VEC, các doanh nghiệp không chỉ được mở rộng các mối quan hệ kinh doanh. VEC thường xuyên sắp xếp các nội dung đào tạo xen kẽ trong cuộc họp, phối hợp các tổ chức, hội nhóm khác để các thành viên có cơ hội tập huấn, bồi dưỡng thực hành các kỹ năng quản lý, quản trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả.  

Các thành viên của VEC DIAMONDS GROUP tại lễ ra mắt.
Các thành viên của VEC DIAMONDS GROUP tại lễ ra mắt.

VEC còn là nơi gắn kết các thành viên bằng các chương trình hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Gala đêm hội gia đình nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Ngày hội thể thao và các hoạt động chúc mừng khai trương … được VEC tổ chức trong thời gian qua đều trở thành những kỷ niệm đẹp của các thành viên; tạo ra sân chơi để các doanh nghiệp tăng cường kết nối với tinh thần đoàn kết, xây dựng phong trào tập thể.

VEC còn kết nối tổ chức hoạt động từ thiện vì cộng đồng ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, VEC phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức chương trình từ thiện ý nghĩa, về với người dân miền núi khó khăn xã Xiêng My, huyện Tương Dương; trao các phần quà thiết thực, mang “Tết đoàn viên”, ấm áp về với bà con. 

Trao đổi về định hướng phát triển và lan tỏa những giá trị của VEC trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Công ty Cổ phần VEC cho biết: Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện giá trị cốt lõi “Cam kết, hỗ trợ, cùng phát triển”, thời gian tới, VEC không ngừng nâng cao chất lượng của thành viên và tổ chức. Dự kiến trong năm 2018, VEC tiếp tục thành lập mới 2 group mới, nâng số lượng thành viên lên 180 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt trong ngôi nhà chung VEC. 

Phấn đấu tổng số cơ hội công việc các thành viên giới thiệu cho nhau đạt con số 4.000; giá trị doanh số đạt lũy kế khoảng 100 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động cho các doanh nghiệp thành viên. Tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu, kết nối vì cộng đồng; xây dựng VEC ngày càng lớn mạnh”.

Đinh Nguyệt

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.