Tàu cứu hộ Việt Nam bị đe dọa trên biển

Tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 ra quần đảo Hoàng Sa đưa ngư dân bị nạn về bờ đã gặp phải sự đe dọa từ một tàu ghi số hiệu 841.

Ngày 3/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC), đóng tại Đà Nẵng cung cấp đoạn video ghi cảnh tàu có số hiệu 841, phía mũi tàu có ụ pháo lớn, chạy với tốc độ cao hướng thẳng vào tàu cứu hộ SAR 412 của Danang MRCC để đe dọa, cản trở việc ứng cứu ngư dân gặp nạn.

tautq-3958-1433320671.jpg

Tàu 841 hướng mũi, tăng tốc đe dọa  tàu cứu hộ SAR 412 khi đang  đưa ngư dân gặp nạn về đất liền. Ảnh: Danang MRCC cung cấp.

Trước đó tối 29/5, Danang MRCC tiếp nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá QNa 90927 đang hành nghề câu mực tại tọa độ 15,05 vĩ bắc, 115,12 kinh đông phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân Phạm Thanh Ngọc trên tàu bị choáng, khó thở, trong tình trạng nguy kịch. Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 đưa bác sĩ ra ứng cứu.

Đến 0h30 ngày 1/6, tàu SAR 412 cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 8 hải lý thì xuất hiện tàu không rõ số hiệu ở khoảng cách 100m. Tàu này gọi qua máy thông tin liên lạc của SAR 412, yêu cầu chuyển hướng. "Chúng tôi trả lời qua bộ đàm rằng đây là tàu cứu nạn Việt Nam đang đi ứng cứu ngư dân, kiên quyết không đổi hướng và yêu cầu không được cản trở", thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn thuật lại.

Theo thuyền trưởng Sơn, tàu này theo sau tàu SAR 412 khoảng 30 phút mới dời đi. Sáng sớm ngày 1/6, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu QNa 90927 tại vị trí cách Đà Nẵng hơn 300 hải lý. Các bác sĩ kịp thời cho ông Ngọc thở oxy và chuyển sang tàu SAR 412 để đưa vào bờ.

IMG-8723-9846-1433320671.jpg

Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn chỉ tọa độ tàu Việt Nam bị đe dọa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đến 10h30 cùng ngày, tàu mang số hiệu 841 xuất hiện gần tàu SAR 412, rồi đột ngột tăng tốc từ 4-5 hải lý/giờ lên 19-20 hải lý/giờ, hướng thẳng vào hông tàu SAR 412. Khi cách khoảng 80 đến 100m, tàu lạ giảm tốc độ và chuyển hướng chạy song song với SAR 412 và chỉ dừng lại khi tàu cứu hộ đi qua đảo Tri Tôn khoảng 15 hải lý.

"Gặp nhau trên biển thì các tàu phải trao đổi qua hệ thống thông tin liên lạc để tránh chứ không lao thẳng vào tàu khác như vậy. Đây là hành động mang tính đe dọa, bất chấp nguyên tắc hàng hải quốc tế", thuyền trưởng Phan Xuân Sơn khẳng định.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Ngọc khi vào bờ đã bị giãn cơ tim, tức ngực, khó thở, trương phình bụng, phù chân..., nếu không được cấp cứu kịp thời có nguy cơ tử vong.

Tháng 2/2015, tàu SAR 412 cũng bị các tàu hải quân, hải cảnh, máy bay quân sự bao vây, đe dọa khi cứu 6 ngư dân Bình Định đắm tàu tại khu vực bãi đá ngầm Chim Én, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Video: Tàu 841 cản trở tàu dân sự cứu người

Theo VNE

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.