Bộ đội Biên phòng Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử

(Baonghean.vn ) - Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị bầu cử. Cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng nhanh chóng triển khai thực hiện.

Tại Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Quế Phong) - địa bàn có 100% đồng bào người Thái sinh sống, để người dân nắm rõ và hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, cán bộ đồn phối hợp với cấp ủy, ban quản lý bản tổ chức tuyên truyền các nội dung có liên quan đến cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh của bản. Nội dung tuyên truyền về bầu cử được soạn thảo phù hợp với mọi người dân trên địa bàn; cùng với đó, đồn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử.

BĐBP phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ an ninh biene giới.
BĐBP phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ an ninh biên giới.

Đại úy Mai Việt Anh – Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cho biết: Sau khi nhận được kết hoạch của trên và của địa phương, đơn vị đã quán triệt đến tận cán bộ, chiến sỹ và xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự địa bàn và tuyên truyền bầu cử theo tình hình cụ thể của đơn vị.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, phụ trách từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân xã và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tổ chức tuần tra, nắm tình hình địa bàn từ xa, duy trì an ninh, nắm di biến động của các loại đối tượng, phát hiện xử lý kịp thời các hành động lợi dụng bầu cử để tạo ra những  tình huống phức tạp trên địa bàn.

Đồn BP Hạnh Dịch tuyên truyền bầu cử  đến người dân trên địa bàn
Đồn BP Hạnh Dịch tuyên truyền bầu cử đến người dân trên địa bàn.

Tại Đồn Biên phòng Thông Thụ, mọi công tác cho cuộc bầu cử được chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ huy đồn cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ở 13 bản, được chia thành 10 tổ bầu cử.Trên địa bàn xã hiện nay đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử đại biểu HĐND các cấp để người dân lựa chọn và bầu những đại biểu ưu tú xứng đáng.

Tại các đồn biên phòng tuyến biển, với đặc thù phần đông cử tri hoạt động nghề biển, thường xuyên đánh bắt xa bờ, vì thế  Đồn Biên phòng Diễn Thành cử cán bộ đến các cảng cá và tàu thuyền của ngư dân khi cập cảng để trực tiếp tuyên truyền; đồng thời các cán bộ làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát cũng được giao nhiệm vụ tuyên truyền để mọi cử tri là ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển khi làm thủ tục tại trạm hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công.

Cán bộ đồn BP Diễn Thanh trực tiếp tuyên truyên trên các phương tiện tàu thuyền
Cán bộ Đồn BP Diễn Thành trực tiếp tuyên truyên trên các phương tiện tàu thuyền

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An cũng được tuyên truyền, giáo dục nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử; từ đó đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử.

Đại tá Trần Minh Công – Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành Kế hoạch 369 ngày 14/3/2016 để chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử ở các đơn vị thuộc quyền, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự của đơn vị để tham gia vào đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tuyên truyền quán triệt Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp trong cán bộ, chiến sỹ đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Hải Thượng

Biên phòng Nghệ An

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.