Cựu binh Sư đoàn 324 kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ làm nhiệm vụ quốc tế

(Baonghean.vn) - Ngày 7/2, Ban liên lạc Hội quân nhân nhập ngũ năm 1982 huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ vào Sư đoàn 324 sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. 

thiếu tướng Võ Văn Chót – Nguyên là phó tư lệnh Quân khu 4 – Nguyên sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Diện
Thiếu tướng Võ Văn Chót – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Diện

Ngày 8/2/1982, hơn 1.000 thanh niên huyện Quỳnh Lưu lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 350 thanh niên được giao cho Sư đoàn 324, Binh đoàn 678 làm nhiệm vụ liên minh chiến đấu Việt – Lào và vinh dự được đứng trong đội hình của Sư đoàn tham gia chiến dịch truy quyét tiểu gian, trừ phỉ từ Phu Hè, Xiềng Mi, Mường Hùm, Nọong Khọ, Pha Lếch, Nậm Chịa, Pha Long Pheng, Pha Chịa… cho đến cứ điểm cố thủ cuối cùng của bọn phỉ ở Bom Lọng thuộc huyện Mường Khắm, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Chiến dịch đập tan 12 tiểu khu do bọn phỉ dựng lên ở các địa bàn hiểm trở kéo dài từ Phu Bia qua phía đông tỉnh Luông Pha Băng đến biên giới Lào – Thái, ổn định địa bàn, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Diện
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Diện

Những thanh niên kiên cường của huyện Quỳnh Lưu năm ấy đã hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nước bạn cũng như góp sức vào sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Sư đoàn 324 nói riêng. Việc làm này đã thắt chặt hơn tình đoàn kết, sự thủy chung giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Với những chiến công đã dành được từ các cuộc kháng chiến trong nước và quốc tế, Sư đoàn 324 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 7 Huân chương Quân công, 2 lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; Nhà nước Lào tặng thưởng 3 huân chương Ít Xa La hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều cá nhân được tặng thưởng các loại Huân Huy chương khác.

Hồng Diện

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.