Chủ tịch EC tuyên bố không tái đàm phán với Anh sau trưng cầu ý dân

(Baonghean.vn)- Ngày 22/6, trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố sẽ không có các cuộc đàm phán lại với Anh sau cuộc trưng cầu này.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker
Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tuyên bố sẽ không có các cuộc đàm phán lại với Anh sau cuộc trưng cầu này.

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ) sau cuộc gặp tân Thủ tướng Áo Christian Kern, ông Juncker nhấn mạnh: "Những nhà hoạch định chính sách và các cử tri Anh phải hiểu được rằng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán lại nào".

Ông cho biết thêm EU sẽ không có thêm bất kỳ bước đi nào ngoài thỏa thuận mà Thủ tướng Anh David Cameron và lãnh đạo các nước thành viên còn lại của EU đạt được tại một hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra hồi tháng 2 vừa qua. Theo ông Junker, những gì Anh nhận được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 là “mức tối đa mà nước này có thể được hưởng”.

Ông Juncker đưa ra tuyên bố trên sau khi cùng ngày, ông Cameron nói rằng ông có thể thúc đẩy cải cách hơn nữa nhằm kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ở lại EU.

Cùng ngày, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas tuyên bố ông Juncker sẽ không từ chức nếu Anh bỏ phiếu rời khỏi EU. Ông nhấn mạnh Chủ tịch EC Juncker đã không lên tiếng thêm trong chiến dịch này bởi vì EC "đã và đang không phải là một phần của chiến dịch đang diễn ra ở Anh. Đó là vấn đề của người dân Anh".

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande trong ngày 22/6 nhấn mạnh Paris sẽ coi việc Anh rời khỏi EU là quyết định "không thể đảo ngược". Ông cũng cảnh báo rằng Brexit sẽ đẩy Anh vào "nguy cơ hết sức nghiêm trọng" là London sẽ mất đi quyền tiếp cận thị trường duy nhất của khối./.

Lan Hạ

Theo Independent

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.