Quan chức Triều Tiên phụ trách Mỹ bất ngờ thăm Nga

(Baonghean) - Một quan chức cấp cao của CHDCND Triều Tiên chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến Mỹ đã khởi động chuyến thăm Nga vào ngày 25/9.

Đây là thông tin được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bà Choe Son-hui - Tổng Giám đốc Vụ các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đang có chuyến thăm Nga. Ảnh: Yonhap
Bà Choe Son-hui - Tổng Giám đốc Vụ các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đang có chuyến thăm Nga. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Choe Son-hui - Tổng Giám đốc Vụ các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên theo kế hoạch sẽ tổ chức các cuộc đối thoại với Oleg Burmistrov - đại sứ lưu động của Nga tại Moskva. Theo nguồn tin này, chuyến đi của bà Choe được sắp xếp theo lời mời của đại sứ Burmistrov - nhân vật vừa có chuyến thăm Triều Tiên vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, kênh truyền hình NHK của Nhật Bản cũng đưa tin, một phái đoàn do bà Choe dẫn đầu đã dừng chân ở một cảng hàng không tại Vladivostok, song chưa rõ lịch trình cụ thể trong chuyến thăm lần này của bà.

Theo Yonhap, chuyến thăm diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng bị đẩy lên cao do vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cũng nhưng các cuộc “đấu võ mồm” giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim đã thề sẽ đưa ra hành động “cấp độ cao nhất” chống lại Mỹ khi ông Trump đe dọa “hủy hoại hoàn toàn” Triều Tiên nếu buộc phải tự vệ và bảo vệ các đồng minh trước cuộc tấn công của Triều Tiên.

Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cũng cho biết, hồi tuần trước, bà Choe đã có cuộc gặp với đặc phái viên cấp cao của Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora để bàn thảo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm của bà Choe được xem là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết thế bế tắc hạt nhân Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã thực thi các đòn trừng phạt mới hồi tuần trước sau vụ thử hạt nhân thứ 6 và mạnh nhất của Bình Nhưỡng hôm 3/9.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc từ lâu luôn kêu gọi nối lại đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Phú Bình

(Theo Yonhap)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.