Kim Jong-Un trực tiếp kiểm tra và theo dõi vụ phóng tên lửa Hwasong-15

(Baonghean.vn) - Sáng  30/11, Triều Tiên công bố hàng loạt hình ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mà trước đó Bình Nhưỡng đã phóng về phía biển Nhật Bản.

Yonhap News miêu tả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 có nhiều đặc điểm khác so với phiên bản ICBM Hwasong-14 trước đó. Phần đầu của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên hình tròn và tù, được đặt trên thiết bị vận chuyển tên lửa chuyên dụng. Chiều dài của tên lửa Hwasong-15 cũng dài hơn so với tên lửa Hwasong-14.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo Hwasong-15 rời bệ phóng hướng về biển Nhật Bản mà Triều Tiên thực hiện hôm 29/11. Ảnh: Yonhap News:
Hình ảnh tên lửa đạn đạo Hwasong-15 rời bệ phóng hướng về biển Nhật Bản mà Triều Tiên thực hiện hôm 29/11. Ảnh: Yonhap News:

Ngoài những hình ảnh về tên lửa Hwasong-15, tờ Rodong Sinmun của cơ quan ngôn luận Đảng Lao động Triều Tiên còn công bố những bức ảnh có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Cụ thể, ông Kim Jong-Un trực tiếp kiểm tra tên lửa Hwasong-15 và theo dõi dữ liệu hành trình bay hướng về biển Nhật Bản qua một màn hình.

Phía Triều Tiên cũng tuyên bố rằng nước này đã hoàn thành mục tiêu hạt nhân quốc gia và khẳng định hệ thống tên lửa ICBM có khả năng tấn công bất cứ khi vực nào của Mỹ. Thậm chí, phía Bình Nhưỡng còn nhấn mạnh về việc sẵn sàng phóng đi một đầu đạn hạt nhân “siêu nặng”.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ Nikki Haley đã đưa ra cảnh báo với nhà lãnh đạo Kim Jong – Un.

“Chúng tôi chưa bao giờ khiêu chiến với Triều Tiên và bây giờ cũng vậy. Nếu chiến tranh nổ ra thì đó là vì hành động gây hấn mà tất cả chúng ta đã chứng kiến trong ngày hôm qua. Và nếu chiến tranh có thực ra xảy ra thì chúng ta cũng không có lỗi, chính Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn”, đại sứ Nikki Haley lên tiếng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un theo dõi dữ liệu hành trình bay của tên lửa Hwasong-15. Ảnh: Yonhap News
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi dữ liệu hành trình bay của tên lửa Hwasong-15. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, vào sáng 29/11, Triều Tiên bất ngờ phóng đi tên lửa đạn đạo Hwasong-15 về phía biển Nhật Bản từ khu vực lân cận Pyongsong, tỉnh Nam Pyongan. Tên lửa bay khoảng 960 km với góc cao nhất khoảng 4.500 km.

Reuters cho biết đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên kể từ giữa tháng 9 và diễn ra một tuần sau khi tổng thống Mỹ Dolnald Trump đặt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Động thái trên cho phép Mỹ tăng cường thêm các lệnh trừng phạt dù các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tuệ Minh

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?