Nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen

Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Yemen trong tình trạng bất ổn. Ảnh: Internet
Yemen trong tình trạng bất ổn. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn RIA của Nga trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho biết, tất cả các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Yemen đã rời khỏi nước này do tình hình bất ổn tại thủ đô Sanaa.

Hãng thông tấn nhà nước của Saudi Arabia cũng đưa tin, một máy bay của Nga sơ tán các nhân viên Đại sứ quán và một số công dân Nga khỏi Sanaa sáng sớm nay (theo giờ địa phương).

Theo Hãng thông tấn này, nhóm liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu chống nhóm Houthi tại Yemen cũng đã nhận được đề nghị cho phép máy bay Nga sơ tán các công dân nước này. Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đang tăng cường các cuộc không kích ở Yemen, trong khi nhóm phiến quân Houthi siết chặt kiểm soát thủ đô Sanaa sau khi sát hại cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Lo ngại tình trạng bạo lực gia tăng tại Yemen, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi “nỗ lực mới” nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Yemen, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ có thể gây áp lực đối với Saudi Arabia để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.