Sinh viên Nghệ An mang Tết ấm về với các em nhỏ huyện Kỳ Sơn

Thanh Quỳnh - Phương Thảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hàng trăm suất quà với tổng giá trị trên 100 triệu đồng đã được Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh trao tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

bna-anh-dong-am-4-377.jpg
Sáng 6/1, tại Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An và các trường đại học, cao đẳng tổ chức Chương trình “Tết ấm cho em” - Hành trình “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam”. Ảnh: Quang Thành

Phát huy vai trò học sinh, sinh viên Nghệ An trong triển khai các hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh và hội sinh viên 9 trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức Chương trình “Tết ấm cho em” - Hành trình “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam”.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chào mừng 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024).

bna-anh-7-1682.jpg
Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, với sự tham gia của 332 em học sinh của trường. Ảnh: Phương Thảo

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 332 áo ấm, 210 gối bông, 60 chăn và 30 rương đựng đồ cho học sinh điểm trường Tiểu học Huồi Tụ 2 với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Nhằm chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, đồng thời, mong muốn có một cái Tết thật ấm áp, đủ đầy hơn đối với các em, Ban Tổ chức chương trình phối hợp Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình DVT tặng 15 suất quà, với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Huồi Tụ 2.

bna-anh-5-7714.jpg
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Trần Linh tặng quà cho các em học sinh tại chương trình. Ảnh: Phương Thảo

Trước đó, 332 suất quà gồm bánh, kẹo và các thiết bị học tập do sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tự tay chuẩn bị cũng đã được trao gửi tới 332 học sinh tại Trường Tiểu học Huồi tụ 2.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã trao tặng 20 bản đồ Việt Nam cho Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Sơn.

bna-dong-am-sinh-vien-3-4443.jpg
Tại chương trình, đã có 20 bản đồ Việt Nam được trao tặng cho Huyện đoàn Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Thảo

Hoạt động này nhằm tăng cường việc sử dụng bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam để góp phần nâng cao ý thức chủ quyền, quốc gia, dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.