Sôi động, hào hứng đêm "Âm thanh Hàn Quốc 2015"

(Baonghean.vn) - Tối 6/8, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc và UBND thành phố Vinh phối hợp tổ chức chương trình “ Giai điệu Mùa hè - Âm thanh đến từ Hàn Quốc”.

Đến dự có  Ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc, Park Nark Jong, Tham tán Văn hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Lee Su Jeong, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Hàn Quốc và các thành viên trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Nghệ An, có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND Thành phố Vinh và đông đảo nhân dân, học sinh thành phố.

Các đại biểu và khán giả hào hứng tham dự chương trình
Các đại biểu và khán giả tham dự chương trình.

Giai điệu mùa hè từ Âm thanh Hàn Quốc 2015 nằm trong chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Tham gia chương trình này, các đoàn nghệ thuật của đất nước Kim Chi đã gửi đến khán giả thành phố Vinh  nhiều tiết mục đa dạng từ nhạc truyền thống, nhạc cổ điển, nhạc cụ gõ truyền thống Hàn Quốc đến âm nhạc đại chúng K-pop hiện đại.

Chương trình được tổ chức lần thứ 2 tại Việt Nam và lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Vinh là dịp để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời, là một dịp để khán giả giao lưu và được làm quen với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, thúc đẩy thêm quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc phát biểu tại chương trình
Ngài Jun Dae Joo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc phát biểu tại chương trình.
PCT UBND Thành phố Nguyễn Trung Châu chào mừng đoàn đại biểu Hàn Quốc và các nghệ sỹ tham dự chương trình
Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trung Châu chào mừng đoàn đại biểu Hàn Quốc và các nghệ sỹ tham dự chương trình " Giai điệu mùa hè Âm thanh Hàn Quốc 2015".
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh tặng hoa cho các đại biểu đến từ Hàn Quốc
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh tặng hoa các đại biểu đến từ Hàn Quốc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trung Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng khẳng định: Việt Nam và Hàn Quốc là 2 đất nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử. Hơn 20 năm qua, đã có rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa qua lại của các đoàn nghệ thuật của hai nước, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, thưởng thức những tinh hoa, bản sắc văn hóa của mỗi nước. Để từ đó cùng bồi đắp các giá trị văn hóa, giá trị nhân văn, xây dựng nền văn hóa của 2 dân tộc ngày càng phát triển.

Màn biểu diễn sôi động của các tình nguyện viên Hàn Quốc tại Nghệ An
Màn biểu diễn sôi động của các tình nguyện viên Hàn Quốc tại Nghệ An.
Múa trống do các thành viên nhóm Pangut biểu diễn
Múa trống Pangut, một loại hình nghệ thuật dân gian Hàn Quốc bao gồm biểu diễn đánh trống, nhảy múa và ca hát
Nhóm nhạc cụ dân tộc HâyA với tiết mục biểu diễn với đàn vĩ cầm dân tộc
Nhóm nhạc cụ dân tộc HâyA với tiết mục biểu diễn với đàn vĩ cầm dân tộc.
Nhóm nhạc cụ điện tử Alice với màn biểu diễn sinh động, đẹp mắ
Nhóm nhạc cụ điện tử Alice với màn biểu diễn sinh động.

Chương trình "Giai điệu mùa hè - Âm thanh đến từ Hàn Quốc" được tổ chức trong 3 ngày 6, 9, 11/8 lần lượt tại Thành phố Vinh, Hà Nam và thành phố Hải Phòng./.

                                                                                              Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.