Sôi nổi ngày hội “Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối”

Huy Thư - Quang Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra ngày hội “Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối”, thu hút đông đảo sinh viên Nghệ Tĩnh thuộc 15 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia.
Đây là ngày hội thường niên do Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm kết nối sinh viên Nghệ Tĩnh, các thế hệ người Nghệ tĩnh ở miền Nam. Thông qua hoạt động này còn nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi và tôn vinh truyền thống văn hóa quê hương.
Đây là ngày hội thường niên do Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm kết nối sinh viên Nghệ Tĩnh, các thế hệ người Nghệ Tĩnh ở miền Nam. Thông qua hoạt động này còn nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi , giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa quê hương. Ảnh: Quang Tuấn
.Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là chương trình Giao lưu học thuật “Chuông Vàng Xứ Nghệ” tìm hiểu về kiến thức tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử quê hương. Talk show: Hướng nghiệp – Khởi nghiệp  tư vấn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai và khởi sự nghề nghiệp khi sinh viên ra trường. Giao lưu văn nghệ Về Miền Ví Dặm nhằm làm lan tỏa giá trị di sản của quê hương.

Các hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh về tham gia ngày hội đều chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến trang phục, băng rôn, khẩu hiệu… tạo nên một không khí tưng bừng. Ảnh: Quang Tuấn

Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là chương trình Giao lưu học thuật “Chuông Vàng Xứ Nghệ” tìm hiểu về kiến thức tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử quê hương. Talk show: Hướng nghiệp – Khởi nghiệp  tư vấn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai và khởi sự nghề nghiệp khi sinh viên ra trường. Giao lưu văn nghệ Về Miền Ví Dặm nhằm làm lan tỏa giá trị di sản của quê hương.
Ngày hội có chủ đề "Thanh niên sáng tạo" với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là chương trình Giao lưu học thuật “Chuông vàng xứ Nghệ” tìm hiểu về kiến thức tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử quê hương; Talk show: Hướng nghiệp - Khởi nghiệp tư vấn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai và khởi sự nghề nghiệp khi sinh viên ra trường; Giao lưu văn nghệ "Về miền ví giặm" nhằm lan tỏa giá trị di sản dân ca Nghệ Tĩnh... Ảnh: Quang Tuấn
Nhiều màn đấu trí căng thẳng, kịch tính nhưng không kém phần hấp dẫn đã diễn ra giữa các đội chơi. Ảnh: Quang Tuấn
Nhiều màn đấu trí căng thẳng, kịch tính nhưng không kém phần hấp dẫn đã diễn ra giữa các đội chơi. Ảnh: Quang Tuấn
Nội dung các hoạt động của ngày hội tập trung hướng về quê hương Nghệ Tĩnh. Ảnh: Quang Tuấn
Nội dung các hoạt động của ngày hội tập trung hướng về quê hương Nghệ Tĩnh với những trò chơi dân gian, những bài hát, những món ăn đặc trưng của các vùng quê xứ Nghệ. Ảnh: Quang Tuấn
Ngày hội mang màu sắc trẻ trung, sôi động thật sự lôi cuốn sinh viên.  Ảnh: Quang Tuấn
Ngày hội mang màu sắc trẻ trung, sôi động thật sự lôi cuốn sinh viên. Ảnh: Quang Tuấn
7.	Chương trình văn nghệ hội tụ những sinh viên có năng khiếu đã mang đến cho ngày hội những tiết mục  ca, múa, nhạc, kịch xuất sắc, dàn dựng công phu.
Chương trình văn nghệ hội tụ những sinh viên có năng khiếu đã mang đến cho ngày hội những tiết mục ca, múa, nhạc, kịch xuất sắc, dàn dựng công phu. Ảnh: Quang Tuấn
“Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối” được đánh giá là sân chơi bổ ích dành cho các bạn đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh ở miền Nam. Ảnh: Quang Tuấn
“Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối” được đánh giá là sân chơi bổ ích dành cho các bạn đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh ở miền Nam. Ảnh: Quang Tuấn
Các hoạt động trong ngày hội đã diễn ra liên tục từ sáng đến đêm.  Ở mỗi chương trình, các đội thi xuất sắc đều được trao giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích…
Trong ngày hội, các hoạt động diễn ra liên tục từ sáng đến đêm. Ở những chương trình có thi đấu, các đội tham gia xuất sắc đều được trao giải Nhất,  Nhì, Ba.. Năm nay các đội thuộc Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trường đại học Luật, Công nghệ, Nông lâm đều là những đội mạnh. Ảnh: Quang Tuấn
Ngày hội “Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối” đã khép lại nhưng niềm vui và dư âm thì vẫn còn lan tỏa trong cộng đồng, tiếp thêm động lực cho sinh viên Nghệ Tĩnh trong quá trình học tập và lao động.
Ngày hội “Sinh viên Nghệ Tĩnh kết nối” đã khép lại nhưng niềm vui và dư âm thì vẫn còn lan tỏa như một nguồn động lực cho sinh viên Nghệ Tĩnh trong quá trình học tập và lao động ở miền Nam. Ảnh: Quang Tuấn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.