Tai nạn tại trại huấn luyện, 8 binh sĩ Mỹ thương vong

Hai binh sĩ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong một tai nạn nghiêm trọng tại trung tâm huấn luyện quân đội Fort Jackson.

“Một tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện quân sự và quá trình tập hợp binh sĩ đã xảy ra tại Fort Jackson vào chiều muộn ngày 6/10, khiến hai binh sĩ thiệt mạng, sáu người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng”, trung tâm huấn luyện Fort Jackson thông báo.

tai nan tai trai huan luyen 8 binh si my thuong vong hinh 1
Cổng vào trung tâm huấn luyện Fort Jackson. Ảnh: Quân đội Mỹ

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố vì lãnh đạo Fort Jackson vẫn đang trong quá trình liên lạc với gia đình những người thương vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đại diện Fort Jackson không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Chúng tôi chia buồn và cầu nguyện cho gia đình của những binh sĩ đã ra đi và những người bị thương. Họ là những người đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ, và chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể với những người bị ảnh hưởng”, Tướng Pete Johnson, chỉ huy Fort Jackson nói trong một tuyên bố.

Fort Jackson là trung tâm huấn luyện lớn nhất của quân đội Mỹ với hơn 50.000 tân binh ghi danh mỗi năm./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.