Tâm huyết với "đứa con chung"!

(Baonghean) - Phóng viên trò chuyện với nhà báo Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng báo Điện tử, Báo Nghệ An, đồng tác giả đạt giải Nhất Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2014 với tác phẩm “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A”
- Xin chào nhà báo Ngô Đức Chuyên, trong không khí kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lễ trao Giải Báo chí năm 2014 của tỉnh Nghệ An lại càng khích lệ, cổ vũ tinh thần của những người làm báo. Anh có thể chia sẻ một vài tâm sự từ quan điểm, góc nhìn của người trong nghề?
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An 2014
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An 2014
- Nhắc đến người làm báo, người ta thường nghĩ ngay đến một người có khả năng ngôn ngữ, viết lách nổi trội. Tất nhiên, đó là những đặc trưng nổi bật nhất, dễ “nhận diện” nhất của người làm báo. Nhưng thật ra, nghề báo đòi hỏi nhiều hơn là một cây viết đơn thuần. Cùng với sự phát triển liên tục của xã hội, những yêu cầu đặt ra cho nhà báo - những người mang nhiệm vụ là tiếng nói của thời đại - cũng có sự biển đổi, chuyển động không ngừng. Đó có thể là sự xông pha, dấn thân, liều lĩnh đối với phóng viên chiến trường; sự am hiểu, tinh thông về giới tài chính đối với phóng viên kinh tế; sự thông thạo trong sử dụng các thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên dụng đối với phóng viên báo hình, báo điện tử;…
Nhưng có một điều tôi cho là “bất di bất dịch”, đó chính là sự cẩn trọng, chỉn chu, tỉ mỉ mà phóng viên trong bất cứ thời đại nào, không gian hay lĩnh vực nào cũng cần phải có. Yêu cầu ấy xuyên suốt toàn bộ quá trình tác nghiệp của phóng viên: từ tìm hiểu chủ đề, khai thác thông tin cho đến thực hiện và hoàn thiện tác phẩm. Để có được những tác phẩm “dày dặn” chất liệu và có chiều sâu, người phóng viên phải có ý thức trang bị, chuẩn bị cho mình một vốn kiến thức về chủ đề, đề tài mà mình được giao trước khi tìm hiểu, khai thác thông tin ở cơ sở. Có những lần tôi không những phải viện đến sách vở, tài liệu, mạng internet, mà còn phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành, mới có thể hiểu đúng, đủ và sâu về bản chất của vấn đề. Khi nói chúng ta là người viết báo để định hướng dư luận, nếu bản thân chúng ta chưa hiểu đúng vấn đề, làm sao có thể hướng dư luận theo cái nhìn đúng đắn? Ngoài ra, chuẩn bị tốt và kiểm tra kỹ các trang thiết bị phục vụ cho tác nghiệp như máy ảnh, máy tính, máy ghi âm, thẻ nhớ,…cũng là tác phong mà người phóng viên phải có. 
- Một tác phẩm báo chí thành công là một tác phẩm tạo được hiệu ứng tốt đối với dư luận. Theo anh, người phóng viên cần phải làm gì để thiết lập được mối quan hệ tương tác với độc giả?
- Mối quan hệ giữa nhà báo - bạn đọc có đôi nét tương đồng với mối quan hệ cung - cầu. Bởi thông tin cũng là một loại nhu cầu quan trọng của xã hội. Trên quan điểm đó, người làm báo cần phải tự đặt ra và trả lời những câu hỏi sau: Độc giả muốn biết điều gì? Họ đang biết, đang nhìn thấy những gì? Họ cần phải biết và hiểu được điều gì? Muốn làm được như vậy, không có cách nào khác là phải đặt mình vào vị trí của người đọc, “hoá thân” vào vị trí, góc nhìn của họ để hiểu họ, trước khi muốn làm cho họ hiểu quan điểm, lập luận của mình. Việc “biến hoá” đa dạng về “vai diễn” của nhà báo đi lấy thông tin có thể được xem như một dạng kỹ năng tác nghiệp, bởi nó quyết định lượng thông tin mà chúng ta thu thập được làm chất liệu cho bài viết. Càng nhiều hướng tiếp cận, thông tin càng “đầy đặn” và sát sao với thực tế. Hoặc cũng có lúc đó là những thông tin đa chiều, đòi hỏi chúng ta phải có sự phân tích, đánh giá, sàng lọc, tổng hợp. Nhiều lúc tôi nghĩ người làm báo giống như đang chơi trò chơi ghép hình với vô số mảnh ghép ngổn ngang, tưởng chừng không liên quan đến nhau. Sắp xếp, kết nối những mảnh thông tin riêng rẽ đó thành một bài báo, một bức tranh đồng nhất mà ai nhìn vào cũng thấy quen thuộc, thấy đúng đắn. Đó chính là lúc người làm báo hoàn thành nhiệm vụ phản ánh xã hội, đồng nhất được cách nhìn nhận của người đọc vốn dĩ có sự phân hoá trong quan điểm. 
- Như vậy có thể nói, thành công của tác phẩm “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A” chính là sự kết hợp giữa những kỹ năng chuyên môn của phóng viên và sự hưởng ứng, tương tác của người đọc?
- Đúng nhưng chưa đủ. Bài báo là một bức tranh phối cảnh xã hội với nhiều chi tiết, và chính bản thân quá trình thực hiện nên bài báo cũng là một quy trình với nhiều công đoạn, nhiều người tham gia. Phóng viên chỉ là một mắt xích trong chuỗi “sản xuất” đó. Khởi nguồn từ ý tưởng, nhãn quan và định hướng của ban biên tập, phóng viên là người trực tiếp phụ trách phần nội dung rồi còn phải trải qua công đoạn “bếp núc” của thư ký toà soạn, qua bàn tay “tô điểm” của bộ phận kỹ thuật vi tính. Phải “mi” bài báo ra sao, chọn bức ảnh như thế nào để thu hút được sự quan tâm của người đọc…Tất cả đều là những công đoạn hết sức tỉ mẩn, làm nên thành công của một bài báo. Người ta vẫn thường gắn phóng viên với hình ảnh một người lữ hành đơn độc, nhưng thật ra đây lại là một công việc đòi hỏi tính tập thể cao. Cũng như trong bóng đá, người ta nhắc nhiều đến cầu thủ ghi bàn, nhưng chiến thắng là của chung, do công sức của tất cả mà ra. Thành công của tác phẩm “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A” cũng vậy. Đó là một sản phẩm trí tuệ tập thể, mang dấu ấn chung của Báo Nghệ An và điều quan trọng nhất, chúng ta trân trọng không chỉ bởi đây là một tác phẩm đạt giải, mà bởi đây là “đứa con” tinh thần chung sinh ra từ tâm huyết của những người làm báo đảng!
- Xin cảm ơn nhà báo Ngô Đức Chuyên về cuộc trò chuyện này!
Thục Anh 
(Thực hiện)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.