Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ viên chức dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hiện nay, công tác sàng lọc, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh đã được quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ bà mẹ mang thai, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát còn thấp.

Sáng 14/8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số” năm 2023.

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 500 viên chức làm công tác dân số cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động thường niên được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hàng năm nhằm nâng cao các kỹ năng chuyên sâu truyền thông cho đội ngũ viên chức dân số cấp huyện, cấp xã.

bna_Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho rằng công tác sàng lọc, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh có ý nghĩa quan trọng.

Qua đó, giúp trẻ em sinh ra phát triển bình thường, tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

bna_Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, công tác sàng lọc, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh đã được quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ bà mẹ mang thai, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát còn thấp. Đặc biệt, công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh đặc biệt gặp khó khăn tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong khi đó, hiện nay việc đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, chưa có cơ chế để thực hiện xã hội hóa và huy động được các nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động của công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Mạng lưới cơ sở y tế năng lực chuyên môn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

bna_Lớp tập huấn.jpg
Giảng viên, Thạc sĩ Đặng Thị Hải – giảng viên Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng – Tổng cục Dân số - KHHGĐ – Bộ Y tế chia sẻ về các chuyên đề. Ảnh: Mỹ Hà

Nhằm trang bị kỹ năng truyền thông cho đội ngũ viên chức dân số, thông qua lớp tập huấn này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình mong đội ngũ viên chức sẽ hiểu và giới thiệu được các nội dung cơ bản về sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Các nội dung được cung cấp với mục đích sẽ được vận dụng tốt và hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện công tác dân số và phát triển. Đồng thời, sẽ huy động được sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong thực hiện công tác dân số và phát triển tại địa phương.

bna_Các học viên trao đổi kỹ năng truyền thông tại buổi tập huấn. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các học viên trao đổi kỹ năng truyền thông tại buổi tập huấn. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình tập huấn sẽ được tổ chức trong 3 ngày. Tại đây, giảng viên, Thạc sĩ Đặng Thị Hải – giảng viên Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng – Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế sẽ báo cáo chuyên đề Kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Trong đó, chú trọng vào cung cấp các kỹ năng về truyền thông với nội dung: Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giáo dục sức khỏe sinh sản, cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc thai phụ, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa tỷ lệ sơ sinh bị dị tật nhằm nâng cao chất lượng dân số./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?