Thăm, tặng quà người dân vùng bị ngập lụt ở Con Cuông, Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Ngày 22/8, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tới thăm, ủng hộ giáo viên, học sinh, người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề đợt mưa lũ vừa qua tại các huyện Con Cuông, Quỳ Châu.
* Sáng 22/8, Sở Lao động Thương binh & Xã hội thăm, tặng quà động viên thầy trò Trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông và một số hộ gia đình thị trấn Con Cuông chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.
Hỗ trợ trường THPT
Thăm tặng quà Trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông. Ảnh: Minh Hạnh

Động viên và chia sẻ những khó khăn của nhà trường, đoàn công tác đã trao số tiền 10 triệu đồng, mong muốn nhà trường tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định công tác dạy và học, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Dịp này, đoàn đã đến thăm một số hộ gia đình bị ngập lụt tại xóm Cầu khối 4 thị trấn Con Cuông. Tại đây, đoàn đã trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Minh Hạnh

* Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn chùa Quan Âm Tu Viện Biên Hòa (Đồng Nai) đã trao 200 suất quà cho bà con bị thiệt hại sau cơn bão số 4 ở Quỳ Châu.

Trao 200 suất quà cho bà con xã Châu Tiến và Châu Bình (Quỳ Châu). Ảnh: Kim Oanh
Trao 200 suất quà cho bà con xã Châu Tiến và Châu Bình (Quỳ Châu). Ảnh: Kim Oanh
Tại 2 xã Châu Tiến và Châu Bình, đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ gia đình. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo, một số nhu yếu phẩm và 150 nghìn đồng tiền mặt. Đây là những phần quà kịp thời động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 ổn định đời sống.

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đang tiếp tục vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ lụt vừa qua.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.