Thị xã Thái Hòa tổ chức khai hội Làng Vạc lần thứ XXIV năm 2023

Thu Trang - Quang Huy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là dịp để nhân dân các địa phương trở về với cội nguồn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống.

Tối 26/2 (tức ngày mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão), thị xã Thái Hòa khai mạc Lễ hội Làng Vạc lần thứ XXIV, năm 2023.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cùng đại diện các ban, sở, ngành và đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Ảnh: Quang Huy

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cùng đại diện các ban, sở, ngành và đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Ảnh: Quang Huy

Lễ hội Làng Vạc lần thứ XXIV năm 2023 được diễn ra từ ngày 26 - 28/2 (tức ngày 7-9/2 Âm lịch). Phần lễ gồm các nghi thức như rước vạc, rước trống đồng, đại tế. Phần hội là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian sôi nổi.

Một tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Vạc năm 2022. Ảnh: Quang Huy

Một tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Vạc năm 2022. Ảnh: Quang Huy

Trải qua 23 lần tổ chức, Lễ hội Làng Vạc đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng du khách trên tất cả các phương diện. Đây là dịp để nhân dân các địa phương trở về với cội nguồn; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn di tích, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống.

Đây cũng là sự kiện lớn với các hoạt động đầy ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị phường, xã tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Lễ hội. Ảnh: Quang Huy

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị phường, xã tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Lễ hội. Ảnh: Quang Huy

Sau tiếng trống khai hội là đêm hội cồng chiêng do các đội cồng chiêng của các phường, xã trên địa bàn thị xã Thái Hòa biểu diễn.

Khu di chỉ khảo cổ học Làng Vạc được phát hiện và khai quật lần đầu tiên vào năm 1972. Qua các lần khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện 347 ngôi mộ với 1.228 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh và bằng sắt với những hoa văn thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Đây thực sự là những dấu tích về văn hóa, lịch sử, chứng tỏ Làng Vạc là một trong những di tích thuộc nền văn hóa Đông Sơn cách đây 2.000 - 2.500 năm.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.