Chương trình 30a tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững

(Baonghean.vn) - Sáng 8/5, Ban Chỉ đạo về giảm nghèo Trung ương bền vững tổ chức hội nghị trực tuyến với 30 tỉnh có huyện nghèo trong cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ để đánh giá kết quả thực hiện 6 năm thực hiện Chương trình 30a và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH, Giàng Seo Phử - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính Phủ chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An
Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An

Báo cáo do đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH trình bày nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo chung, Chính phủ đã ban hành các nhóm chính sách đặc thù hỗ trợ huyện nghèo.

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 30a, kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện nghèo đã có sự thay đổi rõ rệt, kinh tế từng bước phát triển; cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng phi nông nghiệp và sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng đầu ra được đảm bảo; thu ngân sách trên địa bàn tăng, thu nhập bình quân theo đầu người được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2014 của huyện nghèo cơ bản đều đạt mức giảm bình quân khoảng 6%/năm. Các công trình hạ tầng cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo quy hoạch, hơn 90% số xã, 70% số thôn, bản thuộc các huyện nghèo có đường ô tô đến trung tâm xã bà đường trục đi lại bốn mùa; mức độ tiếp cập của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông được nâng lên. Hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố, tăng cường an ninh, quốc phòng đảm bảo.

Tuy nhiên, tỷ lệ bình quân của 64 huyện nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; hệ thống cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, điều kiện sản xuất và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Nghệ An có 3 huyện nghèo là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong được thụ hưởng Chương trình 30a của Chính phủ. Trong thời gian qua, Nghị quyết 30 của Chính phủ được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các sở, ngành và các huyện triển khai thực hiện, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục đi vào cuộc sống. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5-7%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,8 triệu đồng/người/năm. Chất lượng nguồn lao động từng bước được nâng lên. Nghị quyết 30a  đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về hạ tầng cơ sở, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét, bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo ở các địa phương này chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến hay trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương và đề xuất các kiến nghị và giải pháp để chính sách của Chính phủ phát huy hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững được Chính phủ xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, ban chỉ đạo, các địa phương cần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của mình, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết 30a. Rà soát bổ sung, hoàn thiện chính sách về xóa đói giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình mới.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ sản phẩm vùng khó khăn. Huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương, thực hiện có hiệu quả lồng ghép các chương trình, dự án tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tốt, kinh nghiệm hay của các địa phương, đơn vị. Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cần tiếp thu, xử lý các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương để Nghị quyết đi vào cuộc sống có hiệu quả hơn.

Thanh Lê

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.