Chủ tịch tỉnh: "Vẫn còn cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu, vụ lợi"

(Baonghean.vn) - Trong 10 năm, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt và hại do tham nhũng gây ra 55,846 tỷ đồng; đã thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại do tham nhũng được 22,951 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,1%.

Sáng 15/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thanh Trí, Phó Chánh thanh tra tỉnh phụ trách đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

10 năm qua, Luật phòng, chống tham nhũng đã được thực hiện nghiêm túc trên địa bàn tỉnh và đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống. Công tác phòng ngừa tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng văn bản, tuyên truyền pháp luật về PCTN được quan tâm, việc công khai minh bạch hoạt động bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện đồng bộ. Nhìn chung, nhận thức pháp luật về PCTN của cán bộ ngày càng được nâng cao.

Trong 10 năm, toàn tỉnh có 34 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 21 người, xử lý kỷ luật 13 người. Đến nay, đã có 57/57 đơn vị với 18.087 người thực hiện việc kê khai tài sản trong năm; 38/49 cơ quan, đơn vị ban hành quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Đinh Thanh Trí, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
Đồng chí Đinh Thanh Trí, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, qua kiểm tra nội bộ, Cục Thuế đã phát hiện 5 cán bộ có hành vi tham nhũng, thu hồi 393 triệu đồng; Công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ việc tiêu cực, tham nhũng và xử lý 16 cán bộ cảnh sát.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 311 tỷ đồng, 4.669 ha đất, đồng thời kiểm điểm, xử lý 315 tập thể, 708 cá nhân có sai phạm.  Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp được 48.742 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 54.284 đơn thư và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền giải quyết được 9.160 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc, 19 đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra công an các cấp đã phát hiện, khởi tố điều tra 97 vụ án, 170 bị cán về tham nhũng. Viện Kiểm sát 2 cấp đã thụ lý giải quyết 89 vụ, 157 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 79 vụ án tham nhũng với 134 bị cáo. Toàn tỉnh đã thực hiện 1.030 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, qua đó kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 189 tập thể, 639 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Đại tá Nguyễn Xuân Khiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an Tỉnh cho rằng, công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm tham nhũng giữa cơ quan điều tra với các cơ quan khác chưa đạt hiệu quả cao.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Tỉnh) cho rằng, công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm tham nhũng giữa cơ quan điều tra với các cơ quan khác chưa đạt hiệu quả cao.

Mặc dù đạt được kết quả trên nhưng công tác PCTN vẫn còn nhiều tồn tại. Ở một số cơ quan, đơn vị tình hình tham nhũng vẫn còn xảy ra trong lĩnh vực nhạy cảm như Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, chính sách xã hội...

Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan,đơn vị còn nhỏ lẻ, thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài; vẫn còn tình trạng cán bộ sách nhiễu của một số cán bộ,công chức trong giải quyết công việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo PCTN, vẫn còn cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu, vụ lợi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, ghi nhận những kết quả các ngành đạt được trong công tác PCTN. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác PCTN như hiệu quả việc phòng chống, phát hiện, xử lý chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ sở, thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tìm kẽ hỡ để tham nhũng. Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo PCTN, vẫn còn cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu, vụ lợi. Trong công tác thanh tra, PCTN vẫn còn tình trạng phát hiện ra nhưng che dấu, thông đồng với nhau, bỏ qua những người vi phạm, tham nhũng...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho rằng, tham nhũng đang là 1 trong 4 nguy cơ của đất nước, đặt ra vấn đề thách thức trước sự tồn vong của đất nước. Trong thời gian tới, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Luật PCTN phải được thực hiện nghiêm để đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, các ngành cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, thủ trưởng ngành; các cơ quan chức năng cần phát hiện các sơ hở, bất hợp lý để sửa chữa, thay đổi kịp thời nhằm; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng góp phần đưa tỉnh, đất nước ngày càng phát triển.

b
 
b
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 

Dịp này,Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Phạm Bằng

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.